Trung Quốc: Giải cứu 15 người trong lở đất

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các giải cứu viên vừa giải cứu 15 người ra khỏi đống đổ nát do lở đất tại một khu làng phía tây tỉnh Chiết Giang.

Cơn bão Megi quét qua các tỉnh Trung Quốc vừa qua  đã gây ra mưa lớn, lở đất nặng nề tại khu làng Sucun, thuộc tỉnh Chiết Giang vào đêm 28/9.
 Bão Megi gây ra lũ lụt diện rộng tại Trung Quốc

Những bức ảnh trên trang thông tin tỉnh Chiết Giang cho thấy những người còn sống sót đang được nhân viên cứu hộ cõng ra khỏi đống đổ nát, trong khi những người khác tiếp tục đào bới tìm các nạn nhân.

 
Trang không đưa thông tin chi tiết về 26 người mất tích tại Sucun, tuy nhiên cho biết 1 trong số nạn nhân là cán bộ của ngôi làng chịu trác nhiệm tổ chức di dời cư dân.
Đống đổ nát lớn đã rơi xuống triền núi, hướng tới vị trí ngôi làng. Sáu người ở làng Baofeng ở cùng tỉnh cũng đã mất tích sau khi đất lở chôn vùi ngôi làng.
Vùng núi Chiết Giang, cùng với các tỉnh lân cận, thường xuyên bị lũ lụt lớn tấn công vào thời điểm này hàng năm, cũng như đối diện nguy cơ lở đất cao. Bão Megi đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 523 người bị thương tại Đài Loan, Trung Quốc kể từ khi tấn công khu vực Thái Bình Dương.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần