Trung Quốc nâng mức cảnh báo cao nhất đối với bão Talim

Nguyễn Phương (Theo SCMP, Xinhua)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo khi đổ bộ vào Đài Loan và Phúc Kiến, bão Talim sẽ mạnh lên thành siêu bão, kèm theo gió giật mạnh và mưa lớn. Sức gió mạnh nhất vào khoảng 137km/h và đạt vận tốc 173km/h vào đêm 14 rạng sáng 15/9.

Ngày 13/9, Trung tâm dự báo quốc gia Trung Quốc đã nâng cấp cảnh báo sóng thần lên mức màu Đỏ - mức cảnh báo cấp cao nhất.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, bão Talim có thể tăng cường sức mạnh trở thành siêu bão. Ảnh: SCMP
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo thuộc Cục hải dương Quốc gia Trung Quốc, song bão Talim và Doksuri chuẩn bị đổ bộ vào đất liền có khả năng sẽ gây ra những con sóng lớn cao tầm 7-10m.
Cùng thời điểm, dự báo bão Doksuri cũng sẽ quét qua vùng ven biển đảo Hải Nam, Trung Quốc với sức gió tương đương.
Chính phủ Trung Quốc đã thành lập 11 nhóm cứu trợ khẩn cấp tới các tỉnh và thành phố lớn bao gồm Phúc Kiến, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Quảng Tây.
Ngoài ra, chính quyền các địa phương Phúc Kiến, Chiết Giang cũng đã sơ tán hơn 200.000 người đến các địa điểm an toàn.
Sáng 13/9, Đài Loan, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đối với giao thông hàng hải và các hãng hàng không hủy một số chuyến bay trước khi bão Talim đổ bộ. Tính đến chiều 13/9, đã có 2 chuyến bay từ Singapore đến Đài Bắc bị hủy.
Bão Talim dự báo sẽ tăng mạnh lên khi tràn vào Đài Bắc và các thành phố khác, trong đó có Tân Đài Bắc và Nghi Lan, kèm theo mưa to, gió lớn. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết, bão sẽ đổ bộ vào miền Bắc và Đông Bắc với sức gió mạnh tối đa 137km/h, và gió giật 173km/h.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo, bão Talim có thể tăng cường sức mạnh trở thành siêu bão, tràn vào Đài Loan và các tỉnh thuộc Trung Quốc đại lục là Chiết Giang, Phúc Kiến. Theo cơ quan truyền thông Trung Quốc, khoảng 500.000 người cần được sơ tán nếu bão mạnh lên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần