Truy tố nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1 điều hành đường dây đánh bạc

Thái Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thuận (SN 1970) - nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện (SN 1962, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đồng phạm với vợ chồng bị can Thuận cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” còn có Bùi Thị Hoa (SN 1970, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng bị can Thuận và Bùi Thị Hoa đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4,7 tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng bị can Thuận đã thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng và Bùi Thị Hoa là hơn 72 triệu đồng.

Đối với con bạc Nguyễn Thị Hương Trung (SN 1978, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), cơ quan tố tụng xác định đã đánh bạc với số tiền lên đến hơn 11 triệu đồng nên bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Ngoài ra, có 2 con bạc là Hà Văn Hưng và Bùi Thị Minh bị Cơ quan CSĐT xử phạt hành chính theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần