Tuổi trẻ Khối các cơ quan TP dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/7, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan (CCQ) TP Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ TP Hà Nội, cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, 70 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh ghi nhận sự hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, những ngày tháng 7 đã trở thành tháng cao điểm với nhiều hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
  Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội dân hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng ủy Khối CCQ TP Hà Nội đã tích cực tham mưu Thành ủy - HĐND - UBND TP trong công tác chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ chính sách đặc thù riêng. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như: Tổ chức điều dưỡng luân phiên, cấp gần 20.000 thẻ đi xe buýt miễn phí cho con em thương bệnh binh…
Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, TP đã kêu gọi, vận động xã hội hóa và tạm ứng trước nguồn kinh phí TP hỗ trợ phục vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với 7.566 hộ gia đình người có công với cánh mạng với tổng số tiền trên 402 tỷ đồng.
 Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Bên cạnh việc đóng góp một ngày lương chuyển về Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Mặt trận Tổ quốc TP, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã tự nguyện đóng góp thêm 30 triệu đồng tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách vào ngày 12/7 tới đây tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa.
Cũng trong ngày 12/7, Công đoàn viên chức TP sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội với tổng số tiền 10 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng 58 suất quà cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động thuộc Công đoàn viên chức TP là thương bệnh binh với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.
Đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan TP thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Sau lễ dâng hương tại tượng đài, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã tới thắp hương tri ân lên từng phần mộ liệt sĩ với lời hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục giáo dục truyền thống cho đoàn viên trẻ, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”. Tiến tới xây dựng Đảng bộ Khối CCQ TP Hà Nội trong sạch vững mạnh, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.