Twitter chính thức yêu cầu tài khoản tích xanh trả phí

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi hoàn tất thương vụ trị giá 44 tỷ USD để thâu tóm Twitter, Elon Musk đã bắt đầu áp dụng chính sách thu phí 7,99 USD/tháng đối với tài khoản tích xanh trên Twitter.

Theo đó, Twitter vừa thông báo sẽ chính thức thu phí dịch vụ tới người dùng: "Bắt đầu từ hôm qua, chúng tôi sẽ thêm các tính năng tuyệt vời vào gói dịch vụ Twitter Blue. Đăng ký dịch vụ Twitter Blue với giá 7,99 USD/tháng", Twitter cho biết trong một thông cáo đưa ra.

Twitter chính thức yêu cầu tài khoản tích xanh trả phí
Twitter chính thức yêu cầu tài khoản tích xanh trả phí

Twitter cho biết thêm, dấu tích sẽ làm tăng quyền lực cho mọi người. Tài khoản của người dùngsẽ nhận được dấu tích kiểm chứng màu xanh lam, giống như những người nổi tiếng, công ty và chính trị gia...

Hiện tại, gói dịch vụ Twitter Blue sẽ chỉ cho phép đăng ký đối với người dùng tại Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và Vương quốc Anh. Elon Musk cho biết dịch vụ này sẽ sớm được cung cấp cho người dùng toàn cầu.

Elon Musk cho biết, hiện đang có quá nhiều tài khoản mang dấu tích "đã được xác minh", được cấp một cách tùy tiện trên các nền tảng mạng xã hội. Trên thực tế, các tài khoản này không hề được xác minh. Việc trả phí để sở hữu tài khoản tích xanh đã được chứng minh là cách tốt nhất nhằm đảm bảo tính xác thực.

Với những tài khoản hiện đang sở hữu dấu tích xanh trên Twitter, người dùng buộc phải mua gói dịch vụ Twitter Blue để không bị mất đi dấu tích xác nhận tài khoản chính chủ này.

Ngoài việc được sở hữu dấu tích xanh, những tài khoản đăng ký gói dịch vụ Twitter Blue còn được trang bị tính năng chỉnh sửa Tweet đã đăng cùng một số tính năng cao cấp khác được hứa hẹn cập nhật trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các tài khoản sử dụng dịch vụ Twitter Blue vẫn sẽ gặp phải nội dung quảng cáo khi sử dụng Twitter, thay vì được ưu tiên tránh xa quảng cáo. Trường hợp tài khoản Twitter Blue tham gia phát tán thư rác hoặc lừa đảo, tài khoản đó sẽ bị đóng băng.

Trước đó, một cuộc khảo sát được tiến hành trên Twitter cho thấy 80% người tham gia khảo sát sẽ không trả tiền để sở hữu tài khoản tích xanh, trong khi khoảng 10% người dùng cho biết họ chỉ sẵn sàng trả 5 USD/tháng. Nhiều người nổi tiếng trên Twitter cũng tuyên bố sẽ rời bỏ nền tảng này nếu Elon Musk thu phí tài khoản tích xanh.