Việt Nam – Campuchia giữ vững tình hữu nghị

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã tiếp đoàn công tác của Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nhân chuyến thăm Việt Nam.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp ông Hang Thol.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Đào Đức Toàn đã có buổi trao đổi với ông Hang Thol, Cố vấn Phó Chủ tịch CPP, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum, Phó trưởng ban Đối ngoại T.Ư. Nhân dịp này, Phó Bí thư Đào Đức Toàn cùng ông Hang Thol đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Campuchia trong những năm tháng kề vai sát cánh, chiến thắng chế độ diệt chủng; giành lại độc lập, tự do cho nhân dân Campuchia.

 Phó Bí thư Đào Đức Toàn (trái) gắn biểu tượng Hà Nội cho ông Hang Thol.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, ngày nay, nền tảng của tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam – Campuchia được tiếp tục xây dựng, vun đắp, thông qua thế hệ trẻ thanh niên. Nhận mạnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Đào Đức Toàn cho biết, tăng trưởng kinh tế của toàn TP bình quân đạt 7 – 8%, tổng mức đầu tư đạt mức 10%, thu ngân sách đạt 50%. Đặc biệt, tình hình đô thị có một sự phát triển vượt bậc. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy cũng đã bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua.

 Phó Bí thư Đào Đức Toàn (trái) và ông Hang Thol.

Ngoài ra, Phó Bí thư Đào Đức Toàn tin tưởng mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước nói chung sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, đồng thời mong rằng, thời gian tới sẽ có sự tăng cường hợp tác giữa TP Hà Nội với các địa phương của Campuchia.

Phát biểu tại buổi tiếp, Cố vấn Hang Thol cảm ơn Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã dành thời gian tiếp đoàn và một lần nữa nhắc lại sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam để nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt cũng như trong công cuộc hồi sinh tái thiết đất nước Campuchia. Ông Hang Thol đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đồng thời bày tỏ hy vọng, mối quan hệ giữa Việt Nam – Campuchia nói chung và thủ đô Hà Nội - Phnom Penh nói riêng sẽ ngày càng được củng cố, phát triển và mối quan hệ giữa hai nước nói chung sẽ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

 Đoàn công tác Campuchia chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP Hà Nội.