Việt Nam lên tiếng việc một bé gái bị bắt tại Trung Quốc do nghi buôn lậu

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam đang tìm hiểu thông tin vụ việc đồng thời sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Ngày 17/5, trả lời về thông tin một trẻ em Việt Nam bị bắt ở Trung Quốc do nghi buôn lậu ngà voi, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh liên hệ với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để tìm hiểu thông tin vụ việc và hướng xử lý của phía Trung Quốc về trường hợp này đồng thời sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.
 Hình ảnh bé gái bị bắt giữ tại cơ quan chức năng của Trung Quốc.
Trước đó, truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin một nữ sinh 13 tuổi người Việt Nam bị bắt giữ hôm 4/5 khi tìm cách đưa 49 đồ trang sức làm từ ngà voi vào nước này qua cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, tiếp giáp thị xã Móng Cái của Việt Nam.
Nhà chức trách Trung Quốc cho biết phát hiện dấu hiệu khả nghi khi bé gái Việt Nam, có biệt danh E Xuan, mặc áo khoác dài tay trong thời tiết nóng nực, đi qua cửa khẩu. Qua kiểm tra, cảnh sát cửa khẩu Trung Quốc phát hiện bé gái dùng băng dính cuốn quanh bụng 30 vòng cổ và 19 nhẫn làm bằng ngà voi. 
Bé gái cho biết được "người khác" nhờ vận chuyển số trang sức trên qua biên giới và được hứa hẹn trả công. Tổng trọng lượng của 49 đồ trang sức này tương đương 2 kg. 
Hiện chưa rõ bé gái trong vụ việc có phải đối mặt cáo buộc hình sự hay không. Cảnh sát Trung Quốc đang tiếp tục điều tra vụ việc.