Việt Nam nhập 8.000 xe ôtô nguyên chiếc trong tháng 4

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong tháng 4/2017 đạt khoảng 8.000 chiếc. So với tháng 3/2017, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam đã giảm gần 3.000 chiếc.

 

Trái ngược với chiều hướng lượng xe ôtô nhập trong tháng 3 tăng gấp đôi so với tháng 2, lượng xe nhập trong tháng 4 đã bất ngờ đổi trái chiều và giảm mạnh.

Cụ thể, lượng xe ôtô nhập trong tháng 4 đã giảm 27% so với số xe về Việt Nam trong tháng 3. Kết thúc 4 tháng đầu năm 2017, cả nước ước nhập khẩu khoảng 35.000 ôtô các loại, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng chú ý là tuy lượng xe nhập khẩu giảm tới 4.000 chiếc xe so với trước đó nhưng trị giá nhập khẩu xe nguyên chiếc trong tháng 4 lại tăng.

Cụ thể, trong tháng 3, trị giá ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 180 triệu USD thì trong tháng 4, trị giá nhập khẩu ước đạt khoảng 200 triệu USD. Điều này cho thấy, giá mỗi đầu xe nhập khẩu về Việt Nam lại đang tăng cao, trái ngược hẳn so với xu thế thị trường chủ yếu nhập về các dòng xe giá rẻ trong mấy tháng qua.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong quý I tăng hơn 43% về lượng nhưng lại giảm 4,8% trị giá với kim ngạch đạt 460 triệu USD.

Trong số đó, ôtô con (dưới 9 chỗ ngồi trở xuống) nhập nguyên chiếc về Việt Nam chiếm gần 70% tổng số lượng đã nhập về, đạt 19.000 chiếc, tăng 169% số lượng và 82% giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Việt Nam chi số tiền 1.839 triệu USD để nhập ôtô các loại, trong đó có 35.000 xe nguyên chiếc, trị giá 688 triệu USD. Trung bình, mỗi xe có giá trị khoảng 19.657 USD.

Số lượng xe nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm tăng nhưng kim ngạch giảm 6% so với cùng kỳ. Từ đó cho thấy, phần lớn xe nhập nguyên chiếc ở những tháng đầu năm là xe có giá trị thấp hơn năm ngoái, đặc biệt các dòng xe dưới 9 chỗ ngồi.