Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Điểm mặt hàng loạt công trình vi phạm trên đất nông nghiệp

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đang tồn tại nhiều công trình người dân tự ý xây dựng trên đất nông nghiệp, đất trang trại, nuôi trồng thuỷ sản.

"Con voi" có chui lọt "lỗ kim"?

Mục sở thị công trình trên mảnh đất nông nghiệp rộng hơn 3.000m2 tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo mới thấy hết sự hoành tráng của khu này. Nằm ngay trên QL10, bên ngoài được chủ nhân trang trí, tạo dựng bằng những cây xanh to che lấp bên trong là những phòng ăn, chỗ ngồi uống cafe thư giãn vô cùng bắt mắt. Buổi tối ánh điện sáng lung linh được trang trí từ ngoài cổng đến trong sân. Nhiều người dân đã trầm trồ vì độ chịu chơi của chủ nhân khu này, họ còn cho rằng cả huyện Vĩnh Bảo công trình này được coi là đẹp nhất.

Công trình xây dựng vi phạm trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo. Ảnh Vĩnh Quân
Công trình xây dựng vi phạm trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo. Ảnh Vĩnh Quân

Trao đổi với ông Trần Hữu Bắc – Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân được biết: "Công trình này hiện đang vi phạm vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Chủ nhân là ông Vũ Ngọc Diệp đã nhận chuyển nhượng trước đó với diện tích gần 3.000m2 (tổng công trình khoảng 3.300m2). Ông Diệp có hồ sơ xin chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất kinh doanh dịch vụ nhưng cơ quan chức năng chưa đồng ý phê duyệt".

Được biết, các văn bản của huyện và xã nói trên được lập từ năm 2019 đến nay chưa có thêm văn bản nào khác.

Dù chủ nhân công trình xây dựng từ 5 năm qua nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh Vĩnh Quân
Dù chủ nhân công trình xây dựng từ 5 năm qua nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh Vĩnh Quân

Trong thời gian này ông Diệp đã tự ý cơi nới, sử dụng làm khu ăn uống, cafe, giải khát… Chính quyền địa phương đã từng lập biên bản và yêu cầu ông Diệp dừng mọi hoạt động xây dựng khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng. Yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình trên đất vi phạm.

Dù UBND huyện có quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm nói trên nhưng đến hiện tại công trình vẫn tiếp tục hoạt động. Văn bản của xã, huyện cứ lập ra rồi để đó dường như không có tác dụng?

Khi được PV liên hệ, ông Vũ Ngọc Diệp – chủ nhân công trình cho biết: "Chúng tôi không có gì để gặp báo chí, các chị cứ làm việc lãnh đạo xã”.

Đến nay công trình đã tồn tại gần 5 năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Chính quyền làm ngơ dân tự ý xây nhà trên đất lúa?

Tương tự tại xã Hiệp Hoà, huyện Vĩnh Bảo cũng có một công trình đang xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp do xã quản lý.

Căn nhà được xây dựng trái phép trên đất lúa do xã Hiệp Hoà quản lý với diện tích khoảng 80m2. Ảnh Vĩnh Quân
Căn nhà được xây dựng trái phép trên đất lúa do xã Hiệp Hoà quản lý với diện tích khoảng 80m2. Ảnh Vĩnh Quân

Ông Vũ Văn Khiên – Quyền Chủ tịch UBND xã Hiệp Hoà thừa nhận, hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Sơn cư trú tại thôn Trúc Hiệp, xã Hiệp Hoà đã xây dựng và thi công trái phép một căn nhà khoảng 80m2 trên thửa đất số 496, tờ bản đồ số 07. Nguồn gốc là đất lúa 95% do UBND xã quản lý.

Công trình xây dựng từ đầu năm 2023, chính quyền xã đã lập biên bản yêu cầu hộ ông Sơn phải dừng ngay việc thi công trái phép và tự tổ chức tiến hành tháo dỡ. Hộ ông Sơn buộc phải khắc phục ngay hậu quả do tự ý sử dụng sai mục đích trên diện tích khoảng 80m2, phải trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Nếu gia đình ông Sơn cố tình vi phạm không tự nguyện chấp hành thì UBND xã tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Hộ ông Sơn bị xử phạt hành chính là 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi được hỏi công trình đó đã được chính quyền địa phương báo cáo về huyện cũng như phương án xử lý thì ông Khiên cho rằng chưa báo cáo và công trình hiện vẫn nằm nguyên.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Trưởng phòng TNMT huyện Vĩnh Bảo cho biết hiện chưa nắm được công trình vi phạm này. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra nếu có sai phạm sẽ trình UBND huyện để xử lý nghiêm.

Trong khi một số năm trở lại đây TP Hải Phòng đang giám sát chặt chẽ việc người dân xây nhà trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản…thì đâu đó trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý đất đai để các hộ dân tự ý xây dựng và vi phạm.

Xây dựng nhà trái phép trên đất nuôi trồng thuỷ sản

Theo ghi nhận của PV căn nhà mái thái nằm tại khu dân cư thôn 8, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng thưa thớt, vắng người qua lại, cách QL10 khoảng 200m. Trên nền diện tích khoảng 100m2 căn nhà màu trắng được sơn viền xanh khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi vì độ bắt mắt.

Trao đổi về nội dung nêu trên ông Nguyễn Văn Vận - Chủ tịch UBND xã Việt Tiến cho biết: "Chủ nhà là Đảng uỷ viên – Chủ tịch Hội phụ nữ xã được gần 2 khoá - là Đảng viên thì cần phải gương mẫu, không dám làm liều xây nhà đẹp đâu. Cũng từng có ý kiến của người dân tôi cho kiểm tra thì nhà bà này trong sạch. Tôi khẳng định nhà bà Như chỉ lợp mái tôn từ cách đây nhiều năm rồi”?

Bà Đặng Thị Như, chủ nhà cho biết: Từ năm 2002 gia đình dồn điền đổi thửa theo Nghị quyết của TP Hải Phòng, huyện, xã, lúc đó gia đình làm ao nuôi cá. Đến năm 2007 gia đình làm trang trại nuôi gà có dự án được phê duyệt xây dựng theo tiêu chuẩn làm nhà bảo vệ, kho lợp bằng mái tôn chứa đồ với tổng diện tích 100m2. Cơn bão 2012 đã làm khu nhà này xuống cấp dột, gia đình xin sửa lại nhà và làm trang trại từ 5.000m2 – 7.500m2.

Lúc làm trang trại nhà nó là những khuôn nhỏ nhưng đến bây giờ dồn vào thành một cái. Mình nhìn cảm tưởng nó như thế thôi, xây thì cũng xây bình thường, mình sửa lại từ móng lên chứ không đổ móng, làm giằng gì cả. Hồ sơ gửi cán bộ địa chính có đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc đất. Hồ sơ tôi không cầm”.

Khi phóng viên có đề cập với Chủ tịch xã và Chủ tịch Hội phụ nữ về việc xin cung cấp hồ sơ nhưng cả hai đều khẳng định không có hồ sơ lưu.