Vụ “Thanh niên nhập cảnh trái phép, nhiễm Covid-19”: Khởi tố vụ án hình sự

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi khởi tố vụ án, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện An Phú truy xét nhóm tổ chức đưa L.T. Trí (SN 1988, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bệnh nhân 1440) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam để xử lý theo quy định.

Chiều 30/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, theo điều 348 Bộ luật hình sự 2015.
Công an tỉnh An Giang cũng cho biết đang khẩn trương phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng của huyện An Phú tổ chức truy tìm nhóm đối tượng đã tổ chức đưa Trí cùng 5 người khác vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình.
 Báo cáo của tỉnh Vĩnh Long về L.T. Trí (Bệnh nhân 1440)
Do đó tổ chức, cá nhân nào biết được thông tin liên quan đến băng nhóm đưa người nhập cảnh trái phép, trong đó có bệnh nhân 1440, báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang theo số điện thoại di động: 0947.664.882, gặp điều tra viên Hoàng Mạnh Thắng.
Công an An Giang cho biết đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện Công an An Giang cũng đang phối hợp với Công an các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh truy vết những người tiếp xúc với những bệnh nhân nhập cảnh trái phép và tài xế chở bệnh nhân 1440. Riêng bệnh nhân 1440, sau khi điều trị xong sẽ bị xử lý về hành vi vi phạm về nhập cảnh.
 Xe ôtô do tài xế M.V.T (30 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) chở L.T. Trí cùng nhiều người khác. Ảnh: Công an An Giang.
Theo Công an An Giang, lúc còn ở Miến Điện do lo sợ nhiễm SARS-CoV-2, nên Trí đã liên hệ gia đình tìm đường dây đưa về Việt Nam và đường dây này nhận 50 triệu đồng/người. Theo đó vào ngày 15/12 từ Miến Điện, Trí di chuyển bằng xe về tỉnh Taksin (Thái Lan) vào sáng 16/12. Khoảng 22 giờ tối 22/12, Trí theo xe tải cùng 6 người khác (ngồi trong thùng xe) di chuyển vào Campuchia và ở nhà chờ đến khoảng 1-2 giờ sáng 24/12 được đưa trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Khi vào Việt Nam, Trí cùng một phụ nữ ở Đồng Tháp (người này sau đó cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2) đi ôtô về TP Tân An (Long An), rồi tiếp tục đón ôtô 16 chỗ để di chuyển. Sau đó người phụ nữ xuống xe ở trạm dừng chân huyện Cái Bè (Tiền Giang), chuyển sang xe khác đi về huyện Lai Vung (Đồng Tháp), còn Trí về nhà mình ở huyện Mang Thít (Vĩnh Long).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần