Vụ xe đón dâu gặp nạn: Tài xế xe đón dâu có dấu hiệu buồn ngủ, chạy quá tốc độ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nhận định của Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam trong buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia vào sáng nay (30/7).

Hiện trường vụ xe đón dâu gặp nạn ở Quảng Nam (Ảnh: Vĩnh Nhân)
Liên quan đến vụ xe đón dâu gặp nạn ở tỉnh Quảng Nam khiếm 17 người thương vong, sáng 30/7, ông Nguyễn Văn Thế - Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác đã có mặt tại tỉnh Quảng Nam để làm việc với các cơ quan chức năng địa phương.
Trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Nam Phan Thanh Hồng cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, tài xế điều khiển ô tô khách chở đoàn đón dâu có dấu hiệu buồn ngủ và mất tay lái. Tài xế xe đầu kéo phát hiện xe khách chạy quá tốc độ nên đã đạp phanh giảm tốc độ xuống còn 51km/h.
Trong khi đó, đánh giá về hiện trường xảy ra vụ tai nạn, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là khu vực đường tránh QL1A nên lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn trong khi đường lại hẹp nên rất nguy hiểm.
Ông Úc cho biết thêm, trước khi vụ xe đón dâu gặp nạn, trên tuyến đường này cũng từng xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 nạn nhân trú tại huyện Bắc Trà Mi, tỉnh Quảng Nam tử vong. Vụ TNGT này mới xảy ra cách đây chưa đầy một tháng.
Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn đề xuất với tỉnh Quảng Nam và Bộ GTVT cần nghiên cứu, xem xét mở rộng tuyến đường này để đảm bảo ATGT cho khu vực, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 2h15 ngày 30/7, tại Km 950+ 800 trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách mang BKS: 75B-000.52 chở đoàn người đi đón dâu và xe đầu kéo mang BKS: 51D-411.21 kéo theo rơmooc BKS 51R-215.75. Hậu quả làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 3 người chết trên đường đi cấp cứu) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Điện Bàn và bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn trong đó Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có sai phạm liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần