Xe máy va phải xe xích lô, người đàn ông bị tôn cứa cổ tử vong

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang lưu thông trên đường, người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ va phải chiếc xích lô chở tôn. Do bị tôn cứa vào vùng cổ mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Chiều 1/9, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, khiến một người tử vong do vì bị tôn cứa vào vùng cổ.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ ngày 31/8, tại tuyến Quốc lộ 10 cũ, đoạn qua địa bàn xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn. 
Thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 45 tuổi điều khiển xe xích lô chở theo một số tấm tôn. Đến đoạn đường thuộc xóm 2, xã Yên Lộc, chiếc xích lô dừng lại để quay đầu.

 Chiếc xe chở tấm tôn lớn.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Đúng lúc này, ông Đ. (41 tuổi, trú tại xã Lai Thanh) điều khiển xe máy đi tới và bất ngờ va trúng chiếc xích lô chở tôn nói trên.

Thời điểm xảy ra va chạm, vùng cổ ông Đ. bị tấm tôn trên xe xích lô cứa trúng. Do bị tấm tôn cứa vào động mạch, khiến chảy nhiều máu. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Kim Sơn đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 
Thông tin từ Công an huyện Kim Sơn, tài xế xích lô là người sinh sống ở địa phương. Sau khi xảy ra sự việc, người này đã đến cơ quan công an khai báo. Hiện công an đã tạm giữ tài xế chở tôn để phục vụ điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần