Xe rác “hiên ngang” ngược chiều lên cầu vượt

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại đầu cầu vượt Lê Văn Lương, hướng đi Tố Hữu, lâu nay thường xuyên xuất hiện hình ảnh rất phản cảm của một số công nhân vệ sinh môi trường đẩy xe rác đi ngược chiều lên cầu vượt.

Phố Hoàng Ngân chia làm 2 phần cắt ngang đường Lê Văn Lương; khu vực tập kết các xe đẩy thu gom rác nằm bên phần đường hướng đi Láng Hạ. Nhiều công nhân vệ sinh môi trường, sau khi thu gom rác từ đoạn phố Hoàng Ngân, bên phần đường hướng đi Tố Hữu, “vô tư” đẩy luôn xe rác đi ngược chiều (ảnh) lên cầu vượt Lê Văn Lương rồi vòng trở lại, tiếp tục ngược chiều đến điểm tập kết. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian khá dài; kể cả trong giờ cao điểm cũng có không ít xe đẩy rác “hiên ngang” đi ngược chiều, bất chấp gây cản trở giao thông. Hướng ngược chiều của các xe rác cũng là đoạn đường xuống từ cầu vượt, phương tiện thường đổ dốc với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Theo thông tin từ người dân địa phương, đây là các xe rác của Công ty CP Dịch vụ môi trường đô thị Thăng Long, hoạt động thu gom trên các phố Hoàng Ngân, Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Văn Lương… Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp sớm chấm dứt tình nêu trên để đảm bảo trật tự, ATGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần