Xử lý nghiêm các sai phạm về PCCC

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/11, Ban Pháp chế HĐND TP đã làm việc với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) TP Hà Nội, giám sát công tác PCCC năm 2016; kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 2, HĐND TP Khóa XV.

Theo thống kê của Cảnh sát PC&CC TP, năm 2016, Hà Nội xảy ra 831 vụ cháy (trong đó hơn 640 là vụ cháy nhỏ), tăng 55 vụ so với năm 2015; làm chết 19 người, 18 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 80 tỷ đồng và 7ha rừng. Nguyên nhân cháy phần lớn do chập điện, sử dụng lửa, hàn cắt, sơ xuất khi sử dụng máy móc, nguồn nhiệt... Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PC&CC TP đã điều động lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời; trên 90% vụ việc xử lý PCCC, cứu nạn đạt hiệu quả cao. Thống kê cho thấy, lực lượng Cảnh sát PC&CC đã điều động 3.574 lượt xe, trực tiếp cứu chữa trên 420 vụ cháy; xử lý gần 500 vụ chập điện, cháy bãi rác; tham gia cứu nạn, cứu hộ 166 vụ, cứu được 157 người...

Lực lượng liên ngành kiểm tra một quán karaoke tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Ảnh: Thái San

Xác định trọng tâm vẫn là công tác phòng ngừa, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và siết chặt quản lý nhà nước, theo lãnh đạo Cảnh sát PC&CC TP, trong năm 2016, công tác thanh tra, kiểm tra hướng dẫn an toàn PCCC được đẩy mạnh. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra 35.744 lượt/tổng số 15.034 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Trong đó, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3.920 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 8 tỷ đồng, tạm đình chỉ 40 lượt cơ sở… Tập trung và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm về PCCC tại các khu nhà cao tầng, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhạy cảm như karaoke, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khu, cụm công nghiệp, làng nghề…
Dù vậy, Cảnh sát PC&CC TP cũng thừa nhận, công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình liên quan đến công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ vẫn còn có mặt hạn chế. Việc quản lý về PCCC đối với các đơn vị, cơ sở còn sơ hở do lực lượng mỏng. Đặc biệt, trang thiết bị, phương tiện tuy có tiến bộ, nhưng còn bộc lộ nhiều lúng túng, chưa đạt yêu cầu. Việc xây dựng lực lượng, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” cũng chưa tốt.
Ghi nhận kết quả đã đạt được của lực lượng PC&CC TP trong năm nay, tuy nhiên Ban Pháp chế HĐND TP cũng chỉ ra những vấn đề cần lưu ý, đặc biệt là việc khắc phục những hạn chế trong PCCC ở loại hình nhà tái định cư đã được nêu ra trong kết luận chất vấn tại Kỳ họp thứ 2. Đề nghị tới đây, Cảnh sát PC&CC TP rà soát, thống kê các chung cư tái định cư thiếu thiết bị chữa cháy, báo cáo TP chỉ đạo trang bị kịp thời. Tiếp tục chăm lo, đào tạo kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm thành thục, chuyên nghiệp khi cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy. Đồng thời, cần xây dựng phương án chữa cháy cho từng loại hình như chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, nhà ống trong ngõ nhỏ… nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, Ban Pháp chế cũng đề nghị Cảnh sát PC&CC tham mưu cho TP quy trình xử lý vi phạm về PCCC giữa các cơ quan trong cấp phép điều kiện hoạt động của các tổ chức, cá nhân.