Yên Bái: mưa lũ làm 34 người chết và mất tích; thiệt hại 195 tỷ đồng

Trung Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tính đến 13 giờ ngày 10/9, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm chết 29 người ở thành phố Yên Bái, Lục Yên và huyện Văn Chấn; 5 người mất tích ở huyện Lục Yên và 13 người bị thương.

Theo thống kê của UBND tỉnh Yên Bái, trên địa bàn đã có 21.678 nhà ở bị thiệt hại, trong đó có 71 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 30 nhà bị hư hỏng nặng. Gần 2.300 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 3.837,63 ha, trong đó có trên 2.400 ha cây lúa. Gần 1.600 gia cầm và 14 gia súc bị chết. Mưa lớn cũng đã làm vỡ trên 89 ha nuôi cá truyền thống….

Mưa lớn đã gây thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng. Trong đó, trên quốc lộ 32 đã có 93 vị trí sạt lở taluy dương với tổng khối lượng khoảng 5.500m3.

Trên quốc lộ 37, sạt lở taluy dương 1 vị trí; nước dâng gây tắc đường kéo dài từ Km278+200 (ngã 5 Cao Lanh) đến Km280+00 (cầu Yên Bái).

Trên các tuyến đường tỉnh 174, 175B, 173, 164, đường Sơn Thịnh - Suối Giàng sạt lở taluy dương 96 vị trí, với khối lượng 31.630 m3.

Các tuyến đường liên thôn, liên xã ở tất cả các địa phương trong tỉnh đều bị hư hỏng nặng do sạt lở đất đá.

Trên 30 trường học, công sở tại thành phố Yên Bái bị ngập úng.

Các tuyến đê trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, Minh Quân, Việt Thành, Nga Quán (của huyện Trấn Yên) bị hư hỏng. Mưa lũ cũng đã làm ảnh hưởng đến 25 công trình thuỷ lợi. Kè bờ suối Thia sạt lở 40m và vẫn tiếp tục nguy cơ cao sạt lở đê, kè tại địa phận thôn Nậm To, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ.

Nhiều cột điện của lưới điện trung áp, hạ áp và các thiết bị điện bị hư hỏng, gãy đổ. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 195 tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái đã huy động 10.850 người tham gia khắc phục hậu quả. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng Công an, quân sự phối hợp với UBND các xã, phường bị sạt lở, thiệt hại về người huy động lực lượng, phương tiện xuống hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân bị chết, mất tích do sạt lở đất; kịp thời đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ gia đình di dời tạm thời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở. Chủ động hỗ trợ kinh phí cho gia đình có người bị chết 25 triệu/người, hỗ trợ gia đình có người bị thương 5 triệu đồng/người.

Tỉnh cũng đã di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho 71 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 2.699 nhà phải di dời. Bố trí lực lượng y, bác sỹ và chuẩn bị thuốc men để khám và chữa bệnh cho Nhân dân nơi sơ tán và tại chỗ. Bố trí nơi ăn ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Tiếp tục rà soát, tìm kiếm quỹ đất để bố trí làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn; nhà phải di dời khẩn cấp.

Riêng thành phố Yên Bái đã triển khai mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân để cấp phát, hỗ trợ cho các xã, phường cứu trợ cho các hộ trong vùng ngập lụt.