10 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng 1 Cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2020

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thư ký Cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2020 cho biết, sau khi rà soát, thẩm định từ hơn 26.000 lượt thí sinh tham dự, đã lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng 1 cuộc thi năm nay.

Lễ phát động Chương trình truyền thông Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2020. Ảnh: Phạm Hùng
Với vòng 1 Cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2020, ở khối THPT, trường THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên có 4/5 thí sinh vượt qua. Trong khi đó, với khối THCS, những vị trí đứng đầu được chia đều cho các quận/huyện: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Thạch Thất.
5 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng 1 của khối THCS gồm:

Nguyễn Lương Dũng, trường THCS Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng.

Đỗ Văn Nam, trường THCS Phùng Xá, huyện Thạch Thất.

Phùng Văn Hiếu, trường THCS Phùng Xá, huyện Thạch Thất.

Vũ Chí Kiên, trường THCS Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Đặng Thị Thùy Dung, trường THCS Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.
5 thí sinh vượt qua vòng 1 ở khối THPT gồm:

Đỗ Trung Hiếu, trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức.

Vũ Hòa An, trường THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên.

Nghiêm Thị Kiều Anh, trường THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên.

Nguyễn Cẩm Ly, trường THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên.

Nguyễn Hiền Dịu, trường THPT Tân Dân, huyện Phú Xuyên.
Ban Thư ký cuộc thi thông tin thêm, vòng 1 đã thu hút hơn 26.000 lượt thí sinh tham dự. Trong đó, số lượt thi ở khối THCS là 13.591, khối THPT là 12.740... Những đơn vị có lượng thí sinh tham gia đông đảo nhất phải kể đến: Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, Phú Xuyên... thuộc khối THPT; Hoàng Mai, Đông Anh, Ba Đình... thuộc khối THCS.

Đến nay, vòng 2 cuộc thi đã kết thúc. Cuộc thi gồm 3 vòng thi tự do và 1 vòng thi Chung kết.

Cuộc thi bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 19/10/2020 kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 15/12/2020.

- Trao giải vòng tự do: Sau khi có kết quả của 1 vòng thi. Kết thúc mỗi vòng thi, có 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh (có phân biệt cấp học) có kết quả cao nhất.

- Trao giải chung kết: Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi vào tháng 12/2020, gồm: 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba và 14 giải Khuyến khích (cho các cấp học và đối tượng khác). Các cá nhân đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận và khen thưởng của Ban Tổ chức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần