5 người chết, 2 nhà máy thủy điện ở Hà Giang tạm dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/7, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Hà Giang. Theo đó, mưa lớn đã làm 5 người chết, 2 nhà máy thủy điện ở Hà Giang tạm dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang.

Tính đến 15 giờ ngày 21/7, lượng mưa ghi nhận được tại nhiều nơi địa phương thuộc tỉnh Hà Giang đã vượt mức 300mm. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại huyện Vị Xuyên 401mm, tiếp đến là TP Hà Giang 378mm, Hoàng Su Phì 103mm. Theo nhận định, mưa sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang trong tối nay và ngày mai (22/7).

Tính đến cuối ngày 21/7, mưa lớn tại Hà Giang khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trường hợp bị đất đá vùi lấp và 2 người bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, còn có 2 người bị thương, hơn 50 ngôi nhà bị hư hỏng và 524 nhà bị ngập lụt.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị sạt lở, ngập lụt. Cụ thể là 3 điểm tại quốc lộ 2, ngập lụt 4 điểm trên quốc lộ 4C đoạn qua TP Hà Giang và một số điểm khác trên quốc lộ 34C. Đáng chú ý, 2 nhà máy thủy điện Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) và Thái An (huyện Quản Bạ) đang phải tạm dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa sẽ tiếp diễn liên tục trong 2 ngày tới trên địa bàn các tỉnh miền núi Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/ngày. Có nơi mưa lớn trên 150mm/ngày.

Trước những diễn biến cực đoan của mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 21/7, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã gửi công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở đất. Đồng thời, triển khai ngay các lực lượng cứu hộ, dời dời người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần