[Ảnh] Làng gốm Bát Tràng đa dạng mẫu mã lợn đất phục vụ Tết Kỷ Hợi

Quốc Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có mặt tại chợ gốm làng cổ Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) dịp cận Tết Nguyên đán 2019 mới thấy không khí mua bán ở đây thật náo nhiệt. Vì là linh vật của năm nên sản phẩm lợn đất được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm về mẫu mã, chất lượng cũng như giá cả.

Chợ gốm Bát Tràng có đến hàng trăm gian hàng bày bán đủ các loại mặt hàng làm bằng gốm, sứ như bình hoa, bát, đĩa, ấm, chén… Độc đáo, muôn màu sắc, hình dạng nhất có lẽ là gian hàng bày bán lợn đất.

Cô Trần Thị Vân, tiểu thương tại chợ gốm cho biết: 'Ngoài những mẫu mã cũ với giá không thay đổi nhiều thì năm nay làng gốm chúng tôi cho ra những mẫu lợn đất mới như lợn nuốt tiền, lợn thần tài, hay những mẫu lợn đất lấy ý tưởng từ các nhân vật hoạt hình nhằm thu hút khách hàng.

Lợn đất kiểu mới có màu sắc tươi tắn, biểu cảm ngộ nghĩnh, được các nghệ nhân làm ra với các kích cỡ, mức giá khác nhau để phù hợp với đa dạng khách hàng. Những mẫu lợn đất ở đây có thể chia ra 3 kích cỡ: Nhỏ, trung bình, lớn. Những mẫu lợn đất nhỏ có giá giao động từ 100.000 - 130.000 đồng/con. Ở mức giá cao hơn, từ 250.000 - 300.000 đồng cho một con lợn đất cỡ trung bình, và từ 450.000 - 550.000 đồng đối với lợn đất kích cỡ lớn. Ngoài ra, những chú lợn đất mini cũng được bày bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/con.
Lợn đất nuốt tiền kích thước nhỏ với giá từ 100.000 - 130.000 đồng.
Mẫu lợn đất lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình có kích cỡ trung bình với giá 300.000 đồng/con
Lợn đất thần tài với kích cỡ lớn được bán với giá giao động 450.000 - 550.000 đồng.
Lợn mẹt, lợn mini, lợn nuốt tiền với màu sắc độc, cũng được bày bán khắp các gian hàng.

Chị Trần Phương Anh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Hàng năm mình thường đến chợ gốm Bát Tràng để thăm quan, mua sắm. Thật bất ngờ và cũng rất phân vân trước việc lựa chọn những mẫu lợn đất mới tại Bát Tràng năm nay.