Anh-Mỹ lên tiếng về vụ ám sát hụt Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Mỹ và Anh lên án mạnh mẽ vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi, đồng thời ủng hộ những nỗ lực của ông Kadhimi để thành lập chính phủ mới tại Iraq.

Reuters đưa tin Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 7/11 cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson cực lực phản đối vụ tấn công nhằm vào tư dinh của Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi vào sáng sớm cùng ngày.
 Vụ tấn công nhằm vào tư dinh của Thủ tướng Kadhimi bên trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad diễn ra vào rạng sáng 7/11. Ảnh: AP 
"Thủ tướng Johnson khẳng định Vương quốc Anh đứng về phía người dân Iraq và ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Kadhimi để thành lập chính phủ, điều này sẽ giúp duy trì sự ổn định chính trị tại Iraq" - thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ.
Theo AFP, cũng trong ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công ở Baghdad, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với lời kêu gọi của ông Kadhimi về việc cần "đối thoại để bảo vệ các thể chế của nhà nước và củng cố nền dân chủ mà người dân Iraq rất xứng đáng được hưởng".
"Tôi vui mừng khi Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi không bị thương, đồng thời đánh giá cao khả năng lãnh đạo mà ông đã thể hiện khi kêu gọi bình tĩnh, kiềm chế và đối thoại nhằm bảo vệ các thể chế nhà nước, cũng như củng cố nền dân chủ mà người Iraq xứng đáng được hưởng" - Tổng thống Biden nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra hôm 7/11.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết, ông đã chỉ thị cho đội ngũ an ninh quốc gia của ông có những biện pháp hỗ trợ phù hợp cho chính quyền Iraq trong quá trình điều tra.
Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cũng phát thông điệp lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Mustafa al-Kadhemi. Người đứng đầu cơ quan LHQ kêu gọi hành động để buộc "những kẻ đứng sau tội ác này" phải chịu trách nhiệm.
Trong diễn biến mới nhất, sáng sớm ngày 8/11, Thủ tướng Al-Kadhimi tuyên bố, chính quyền của ông biết danh tính những kẻ đã thực hiện vụ tấn công ám sát nhằm vào nhà lãnh đạo này sáng sớm ngày 7/11. "Chúng tôi sẽ truy lùng những kẻ đã phạm tội ngày hôm qua. Chúng tôi biết rõ về họ và chúng tôi sẽ vạch trần chúng", hãng tin Tass của Nga dẫn tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Iraq cho hay. 
  Thủ tướng Al-Kadhim tuyên bố sẽ vạch mặt chủ mưu vụ ám sát hụt ông hôm 7/11. Ảnh: Tass
Cho rằng, có một số lực lượng ở Iraq phản đối việc dân chủ hóa, cũng như cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang diễn ra, Thủ tướng Kadhimi nhận định rằng "có những kẻ đang cố gắng can thiệp vào an ninh của Iraq và muốn nó trở thành một nhà nước của các băng đảng, nhưng chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra".
Ông Al-Kadhimi nhấn mạnh: "Chúng tôi đã ngăn chặn Iraq sa vào một cuộc chiến tranh khu vực và đưa đất nước đến nơi an toàn. Chúng tôi đã chiến đấu chống tham nhũng và sẽ không ngừng theo đuổi những kẻ tham nhũng. Họ sẽ không thể trốn tránh công lý".
Vụ tấn công nhằm vào tư dinh của Thủ tướng Kadhimi bên trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad diễn ra vào rạng sáng 7/11 bằng ba máy bay không người lái với hai chiếc trong đó bị bắn hạ. Thủ tướng Kadhimi vẫn an toàn song 6 cận vệ đứng gác bên ngoài dinh Thủ tướng bị thương.
Theo đài truyền hình Al-Arabiya, các máy bay không người lái đã được đưa vào từ vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô Baghdad, cách Vùng Xanh khoảng 10 km. Ít nhất 7 người bị thương trong vụ tấn công, song ông Al-Kadhimi xác nhận trên Twitter rằng mình bình an.
Văn phòng của Thủ tướng Iraq gọi đây là vụ tấn công khủng bố hèn nhát nhằm mục tiêu ám sát ông và cho thấy các nhóm tội phạm vũ trang nhắm mục tiêu vào nhà nước Iraq.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội ngày 10/10 vừa qua ở nước này biến thành bạo loạn ở Baghdad. Thủ tướng Kadhimi kêu gọi các bên kiềm chế và kêu gọi tiến hành các cuộc đối thoại xây dựng "vì lợi ích của Iraq và tương lai của Iraq"./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần