Ba Vì cá nuôi chết hàng loạt do xả lũ sau bão số 2

Hồng Đạt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Suốt một tuần qua sau cơn bão số 2, những hộ nuôi cá lồng trên sông Đà -sông Hồng của huyện Ba Vì đã làm đủ mọi cách để cứu cá, nhưng cá vẫn chết hàng loạt gây thiệt hại vô cùng nặng nề.

Anh Phùng Tất Thắng thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn có 30 lồng cá nuôi. Những ngày qua, sau khi thủy điện Hòa Bình xả lũ, cá gia đình anh nuôi nổi chết không kịp vớt. Đến nay, anh cũng không tính nổi thiệt hại do việc xả lũ trong cơn bão số 2 vừa qua gây nên cá chết là bao nhiều(!). Trong 30 lồng cá, anh Thắng nuôi chủ yếu các loại cá lăng, trắm đen, cá ngạnh và trắm cỏ. Cá lăng anh nuôi 3 vạn con giống với tiền vốn là 150 triệu đồng từ tháng 8/2016, hiện trọng lượng đạt từ 0,8 kg đến 1,5 kg.
 Cá lồng nuôi của anh Phùng Tất Thắng xã Phú Sơn nổi chết hàng loạt
Một năm qua, chỉ riêng tiền cám cho cá ăn đã hết khoảng 400 triệu đồng. Ngoài cá lăng, anh cũng thả khoảng 1,2 vạn con trắm đen với tiền cá giống là 70 triệu đồng, tiền cám khoảng 120 triệu đồng. Riêng trắm cỏ, anh Thắng nuôi từ cuối năm 2015 với gần 4 tấn cá giống, cá giờ đạt 7 - 8kg/con …Anh Thắng cho biết các loại cá của anh bị chết đến nay ước tính thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng. Mặc dù anh đã dùng đủ mọi cách như dùng máy bơm nước ngoài sông, sục không khí trong lồng nuôi, nhưng đều bất lực, cá chết giờ cho không ai lấy, đành nhờ người vớt lên đóng vào tải đem chôn, tránh ô nhiễm môi trường.
Tương tự tình cảnh của anh Thắng, chị Nguyễn Thị Hường ở thôn Phú Nhiêu, xã Thái Hòa cũng nuôi 7 lồng cá. Chồng đi công tác xa, chị Hường nuôi cá lồng để mong muốn cuộc sống tốt hơn. Do địa bàn gần Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh nên 4 ngày qua, chị đã phải nhờ lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện vớt cá chết đem chôn giúp. Nhìn vốn liếng, công sức của gia đình bỏ ra tự dưng mất đi chị Hường không thể nói nên lời. Chị cho biết, với 7 lồng cá nuôi từ đầu tháng 8 /2016 đến nay chị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng chưa kể công công sức, tiền điện và các loại phụ phí khác. Xót của, nhưng chị bảo “đành chịu chứ biết làm thế nào?".
Theo báo cáo của UBND xã Tòng Bạt, toàn xã có 6 hộ nuôi cá lồng trên sông, với diện tích hơn 3.500m2. Sau cơn bão số 2 kết hợp việc thủy điện Hòa Bình xả lũ, số cá chết là 127,1 tấn, người nuôi cá trên địa bàn xã thiệt hại hàng tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Thái Hòa Trần Lê Minh và Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang Đỗ Văn Minh đều cho biết: “Khi có thông tin ảnh hưởng của cơn bão số 2 và thủy điện Hòa Bình xả lũ, xã đều chỉ đạo cán bộ cùng với các hộ dân thống kê số lượng cá chết để từ đó nắm bắt thiệt hại và đề nghị các cấp có cơ chế hỗ trợ các hộ nuôi cá lồng trên sông”.
Cho đến nay, hầu hết các hộ nuôi cá lồng dọc sông Đà, sông Hồng của huyện Ba Vì đều ít nhiều chịu thiệt hại vì cá chết do ảnh hưởng của bão và do xả lũ. Nguồn vốn đầu tư của các hộ dân nuôi cá trên sông bỗng chốc “đổ xuống sông, xuống biển”. Vì vậy rất mong các cấp chính quyền xem xét có cơ chế hỗ trợ đầu tư về vốn để các hộ nuôi cá yên tâm sản xuất trong thời gian tới.