Báo chí Hà Nội tiếp tục tuyên truyền thực hiện dự án đường Vành đai 4

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác tuyên truyền trên báo chí thành phố tháng 4 và định hướng tuyên truyền tháng 5/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho thấy, các cơ quan báo, đài Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại cuộc họp.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại cuộc họp.

Thông tin phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố.

Đặc biệt là tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Trong tháng 4, báo chí thành phố đã có khoảng 200 tin, bài, chương trình đăng, phát sóng thông tin, tuyên truyền về nội dung này.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí của Thủ đô vừa được bổ nhiệm vị trí công tác mới.  
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí của Thủ đô vừa được bổ nhiệm vị trí công tác mới.  

Trong đó, báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuyên truyền vận động Nhân dân đồng tình, tích cực ủng hộ chủ trương, quyết định thu hồi đất, phục vụ triển khai dự án. Đồng thời tạo đồng thuận xã hội trong Nhân dân, quyết tâm cùng giải quyết vướng mắc, hướng tới mục tiêu chung là sớm triển khai xây dựng, hoàn thành dự án.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí của Thủ đô và Sở TT&TT vừa được bổ nhiệm vị trí công tác mới.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí của Thủ đô và Sở TT&TT vừa được bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Về định hướng tuyên truyền trên báo chí tháng 5 và thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 gắn với tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, tuyên truyền thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của ứng dụng phần mềm trên. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4  - Vùng Thủ đô.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội cho các cơ quan và báo chí Thủ đô đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí – xuất bản Hà Nội.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội cho các cơ quan và báo chí Thủ đô đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí – xuất bản Hà Nội.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô tăng cường tuyến tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục về thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm về gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.