Bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ

Bài, ảnh: Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đón Tết Dương lịch năm 2019, người lao động được hưởng kỳ nghỉ 4 ngày. Đã thành thông lệ, Công an TP Hà Nội đã triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn cho Nhân dân hưởng niềm vui trọn vẹn kỳ nghỉ dài.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội ứng trực 100% quân số. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự vẫn là lực lượng nòng cốt, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo an ninh trật tự, trật tự công cộng, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn TP. Cùng đó, lực lượng hình sự lập các tổ công tác hóa trang, mật phục tại các khu vực bến xe, bến tàu và các điểm vui chơi công cộng đông người với nhiệm vụ phát hiện, xử lý ngay hiện tượng cò mồi, trộm cắp quấy rối người dân vui chơi dịp đầu năm mới.
 Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, đơn vị đã phân công cụ thể nhiệm vụ từng tổ công tác, tuần tra, kiểm soát các tuyến đường theo tình hình từng địa bàn. Các tổ công tác cảnh sát cơ động tuy làm nhiệm vụ theo từng nhóm riêng biệt nhưng được bố trí khoa học thời gian, tuyến đường tuần tra nên khi gặp vụ việc phức tạp, lập tức có thể tiếp ứng nhau chỉ trong vài phút. Với nhiệm vụ phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp, lực lượng cảnh sát cơ động chú trọng tuần tra, kiểm soát về đêm tại các tuyến, địa bàn, khu vực giáp ranh tiềm ẩn phức tạp về hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Qua đó, đảm bảo an toàn cho người dân trên các tuyến đường…

Ghi nhận trong thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã lồng ghép, đan xen nhiều kế hoạch nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn tại Thủ đô. Theo đó, ngay từ 15/11, Công an TP đã đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản trong các khu dân cư; ổ nhóm, tiền ổ nhóm tội phạm hình sự; tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí gây án… không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt đến giữa tháng 2/2019 (tức sau thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019).

Thượng tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong dịp người dân nghỉ, vui đón chào năm mới 2019, các tổ công tác 141 sẽ hoạt động hết công suất. Cụ thể, thường xuyên ứng trực tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phối hợp với công an các địa bàn phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và các loại tội phạm đường phố, kiên quyết không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần