Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 17/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo; Phòng, chống dịch Covid-19: Giám sát chặt hành khách nhập cảnh; Thủ Tướng chính Phủ nguyễn Xuân Phúc: Đây là giai đoạn vàng để chống dịch; Bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục khởi sắc; Tạm dừng đón khách tại di tích và dịch vụ văn hóa: Chịu thiệt vì sức khỏe cộng đồng; Kỳ thị người mắc Covid-19: Có thể phạt tù lên đến 5 năm; FED sắp hết bài?... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 17/3/2020.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Thanh Hải

Hà Nội phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo

Sáng 16/3, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, Đoàn đại  biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo TP bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. (Xem thêm)

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Phòng, chống dịch covid-19: Giám sát chặt hành khách nhập cảnh

Chiều tối 16/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 củaTPHàNội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịchUBNDTPNguyễn Đức Chung - Trưởng ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý. (Xem thêm)

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại phiên họp

Thủ Tướng chính Phủ nguyễn Xuân Phúc: Đây là giai đoạn vàng để chống dịch

Chiều 16/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 báo cáo công tác phòng chống dịch. (Xem thêm)

Sẽ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục khởi sắc
Từ đầu năm đến nay, bất động sản công nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng các chuyên gia đều cho rằng, trong giai đoạn 2020 - 2021, mảng bất động sản này sẽ vẫn khởi sắc. (Xem thêm)
 BĐS khu công nghiệp vẫn thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư

Dạy - học trên truyền hình: Tăng tính tương tác để hấp dẫn hơn

Dạy học trên truyền hình không chỉ được tổ chức trong thời gian chống dịch mà duy trì để giáo viên, các trường tham khảo cách soạn bài, giảng bài. Đây cũng là tư liệu tốt để các trường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin lấy làm tư liệu tham khảo. (Xem thêm)

 Học sinh Hà Nội ôn tập qua truyền hình
Tạm dừng đón khách Tại di Tích và dịch vụ văn hóa: Chịu thiệt vì sức khỏe cộng đồng
Cùng với Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước như Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận... cũng thông báo tạm dừng đón du khách ngăn lây lan dịch bệnh. Trong đó, Quảng Ninh dừng dịch vụ nghỉ đêm trên Vịnh, dừng đón khách tham quan Vịnh Hạ Long, BáiTử Long, trên các đảo thuộc vùng biển đảo Cô Tô,Vân Đồn từ 12 - 27/3. (Xem thêm)
Đền Ngọc Sơn đóng cửa không đón tiếp du khách.

Kỳ thị người mắc covid-19 Có thể phạt tù lên đến 5 năm

Các thông tin cần công khai chỉ phục vụ mục đích phòng chống dịch là thông tin về tình trạng sức khỏe, tiếp xúc người xung quanh, đi lại qua các vùng kiểm dịch. Còn các thông tin cá nhân, đời tư khác thì hoàn toàn thuộc quyền sở hữu riêng của các cá nhân. Nếu thông tin đó vi phạm pháp luật thì thuộc cơ quan điều tra xác minh, làm rõ. (Xem thêm)

 Cán bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an làm việc với người đưa tin bịa đặt, xuyên tạc.