Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 14/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân rộng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”; Trưởng đoàn đàm phán BTA Nguyễn Đình Lương: Ngày 13/7/2000 là ngày đáng nhớ nhất đời tôi… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 14/7/2020.

 Trang nhất số báo 162 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 14/7/2020
Nhân rộng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”
Ngày 13/7, Ban Dân vận T.Ư, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban cán sự Đảng TAND Tối cao và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, TP về “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.
 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Trưởng đoàn đàm phán BTA Nguyễn Đình Lương: Ngày 13/7/2000 là ngày đáng nhớ nhất đời tôi 

Ngày Hiệp định thương mại Việt Nam - Mỹ được ký kết tại Washington, Thủ đô của Mỹ - một gánh nặng ngàn cân được đẩy khỏi vai còm của tôi, sau 5 năm trời đánh vật. Ước mơ, mong muốn có một văn bản pháp lý để nhờ sức ép thời đại đập nát thứ kinh tế bao cấp lỗi thời, trì trệ, mở đường cho đất nước phát triển cùng thời đại, đã thực hiện được.

 Trưởng đoàn đàm phán BTA Nguyễn Đình Lương (ở giữa, hàng đầu) tại Tọa đàm ''Hiệp định thương mại Việt - Mỹ 25 năm nhìn lại'' do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với trường Đại học Thủy lợi tổ chức ngày 8/7.
Doanh nghiệp vẫn khó vay vốn
Chính sách hỗ trợ DN vượt qua đại dịch Covid-19 đã được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai. Tuy nhiên, theo nhiều DN, hiện mức độ hỗ trợ vẫn còn thấp, những DN muốn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, mong mỏi của DN là Chính phủ có những giải pháp đồng bộ, cụ thể hơn để họ dễ tiếp cận từ đó phục hồi sản xuất, kinh doanh hướng đến vực dậy nền kinh tế.
 Một xưởng may trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Chiến Công
Sớm có những dự án cần thiết để cải thiện môi trường
Sở TN&MT TP Hà Nội vừa có văn bản tổng hợp, báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của các Hội nghị góp ý vào Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Theo đó, Sở TN&MT đã đề nghị bổ sung nhiều nội dung vào Báo cáo nhằm làm rõ hơn công tác bảo vệ môi trường của TP.
 Những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cần được sớm di dời ra khỏi nội đô. Trong ảnh: Khu công nghiệp cao - xà - lá (quận Thanh Xuân). Ảnh: Công Hùng
Nguồn nhân lực đi lao động nước ngoài: Cần chính sách đúng và đủ mạnh 
Ngày 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 46, thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
 Người lao động trả lời phóng vấn đi làm việc tại nước ngoài. Ảnh: Công Hùng
Thời trang Việt chật vật tìm chỗ đứng
Thời gian qua, hàng loạt thương hiệu thời trang nước ngoài liên tục “đổ bộ” vào thị trường Việt Nam, tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt với hàng Việt. Sắp tới đây, khi hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, nhiều vấn đề mới sẽ đặt ra với các DN dệt may trong nước và buộc các DN phải thích ứng để hàng Việt không bị lép vế trên sân nhà.
 Người tiêu dùng mua đồ thời trang Uniqlo tại siêu thị Vinmart Phạm Ngọc Thạch
Huyện Thạch Thất: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15,5%/năm
Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhiệm kỳ Đại hội hội Đảng bộ lần thứ XXIII, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch Thất đều đạt và vượt mục tiêu. Trong đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) tăng bình quân 15,5%/năm, vượt 2,3% so với mục tiêu Đại hội.
 Đổi mới phương thức lãnh đạo là cơ sở để thực hiện thắng lợi mục tiêu. (Ảnh: Lê Thiết)
Mua vé xe buýt BRT bằng hình thức quét mã QR: Khắc phục hạn chế để nhân rộng
Từ ngày 2/6, Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco) đã triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua VNPAY-QR, áp dụng cho khách hàng mua vé lượt tại các nhà chờ BRT. Sau hơn một tháng triển khai, kết quả thu được khá khả quan.
 Thanh toán không dùng tiền mặt thông qua VNPAY-QR tại nhà chờ buýt BRT.
Nhu cầu nhà ở giá rẻ tăng vọt
Lượng tìm kiếm nhà ở diện tích nhỏ, nhà ở giá rẻ tăng 220% trong quý II/2020, cho thấy nhu cầu của người dân về nhà ở rất lớn. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang có sự chênh lệch về nguồn cung sản phẩm giữa phân khúc trung - cao cấp so với nhà ở giá rẻ.
 Sản phẩm nhà ở giá rẻ vẫn khan hiếm trên thị trường. (Ảnh: Doãn Thành)
Nâng hiệu quả phòng cháy, chữa cháy: Bắt đầu từ ý thức của người dân
Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác trong phòng cháy chữa cháy (PCCC), chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”… là một trong những vấn đề được Thành ủy chỉ ra khi đánh giá về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.
 Diễn tập PCCC tại một khu dân cư ở quận Cầu Giấy. Ảnh Công Hùng
Đạo tranh cổ động: Biết rồi... nói mãi không sửa
Vụ việc họa sĩ Dương Ngân Hải nhái tác phẩm của hoạ sĩ Liên Xô, Ukraine, sau đó được sử dụng làm tranh cổ động tại các sự kiện lớn của quốc gia đã bị các diễn đàn nghệ thuật lên án. Một lần nữa, giới họa sĩ lại kêu gọi nhau liên kết chống lại tình trạng đạo, nhái tranh; nhưng những nỗ lực đó từ trước đến nay chỉ như muối bỏ bể.
 Tranh cổ động của họa sĩ Dương Ngân Hải (trái) đạo ý tưởng từ tác phẩm của tác giả nước ngoài.
OPEC+ có thể tăng tốc khai thác dầu mỏ
Giới quan sát nhận định rằng: Ả Rập Saudi - nhà lãnh đạo thực tế của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng với Nga sẽ nhất trí đạt một thỏa thuận tăng sản lượng khai thác dầu mỏ từ tháng 8 tới, sau những nhận định lạc quan về triển vọng phục hồi nhu cầu dầu trong bối cảnh nhiều quốc gia gỡ bỏ lệnh phong tỏa ngăn dịch Covid-19.
 Các nước OPEC+có ý định thảo luận việc tăng sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 8 tới.