Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 4/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố khóa XVI; Đổi mới tư duy, thúc đẩy văn hóa Hà Nội phát triển; Khẩn trương, thận trọng, tạo cơ sở chắc chắn triển khai bầu cử… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 48 ra ngày 4/3.

 Trang nhất số 48 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 4/3/2021
Hà Nội gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố khóa XVI
Chiều 3/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt thân mật tri ân các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI nghỉ chế độ, không tái cử và chuyển công tác.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải
Đổi mới tư duy, thúc đẩy văn hóa Hà Nội phát triển
“Văn hóa, thể thao của Hà Nội còn nhiều dư địa, tiềm năng để phát triển nhưng hiện nay chưa được quan tâm đầu tư tương xứng và còn nhiều bất cập. Cần tập trung đánh giá kỹ hơn về những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và xây dựng con người Hà Nội; để tạo ra những bước chuyển biến mới về văn hóa, thể thao của Hà Nội” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Sở VH&TT Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Khẩn trương, thận trọng, tạo cơ sở chắc chắn triển khai bầu cử
Chiều 3/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 3 của Hội đồng, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung cần khẩn trương triển khai trong thời gian tới.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Thiêu thân trên sàn giao dịch tiền ảo 
Tiền ảo và các hình thức giao dịch trở thành từ khóa "hot" trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Nhìn vào số lượng hàng chục ngàn người tham gia mỗi sàn đa cấp tiền ảo trên mạng xã hội có thể thấy, lượng tiền chảy vào kênh này rất lớn. 
 Giao dịch tiền ảo Bitcoin, sàn Forex là trái pháp luật.
Dòng tiền dồi dào đổ vào chứng khoán
VN-Index hiện cách đỉnh lịch sử (1.200 - 1.210 điểm) chỉ trên dưới 20 điểm. Nhiều nhà đầu tư (NĐT) vẫn có niềm tin về việc chỉ số sẽ vượt đỉnh và đạt được những điểm số cao hơn. Dòng vốn cho vay margin (cho vay ký quỹ) từ các công ty chứng khoán (gồm cả vốn tự có và vốn vay ngân hàng) vẫn đang dồi dào.
 Dòng tiền được nhìn nhận sẽ tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán. Ảnh: Công Hùng
Hành trình khởi nghiệp của người phụ nữ “đem vị ngọt cho đời”
Kế tục nghề làm bánh kẹo truyền thống từ ông bà để lại, Nghệ nhân, doanh nhân Ngô Thị Tính - Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Bảo Minh không chỉ giữ vững bí quyết gia truyền, mà còn góp phần tiếp lửa nghề truyền thống bằng công nghệ hiện đại.
 Tổng Giám đốc Công ty CP Bánh kẹo Bảo Minh Ngô Thị Tính. Ảnh: Phương Nga
Chuyện cắt lỗ của thị trường bất động sản: Vẫn chỉ là chiêu trò?
Rất nhiều sản phẩm bất động sản (BĐS) được rao bán tràn lan trên các kênh truyền thông mạng với nội dung “bán cắt lỗ” hàng trăm triệu đồng. Song thực tế, nhiều chủ đầu tư đã đẩy giá lên cao nhưng không thanh khoản được, buộc phải điều chỉnh giá bán hoặc thực hiện chính sách khuyến mại “khủng”.
 Nhà đầu tư tham khảo thông tin một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Quy hoạch cảng hàng không: Phải bảo đảm phát huy hiệu quả
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tại hội thảo liên quan đến vấn đề quy hoạch cảng hàng không (CHK) tổ chức vào ngày 3/3.
 Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Chiến Công
Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Đoạn ngầm vẫn vướng giải phóng mặt bằng
Nhà thầu Hyundai E & C -Ghella đã huy động toàn lực, tập trung thi công các ga ngầm: S9, S10, S11 và S12, tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội. Tuy nhiên, Giám đốc xây dựng của Dự án Jeon Yongjin cho biết, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) có thể làm chậm tiến độ công trình.
 Nhà thầu đã huy động toàn lực để thi công đoạn ngầm tuyến ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội.
Lan tỏa tinh thần 1 tỷ cây xanh
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường gia tăng, việc trồng cây xanh không chỉ trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Chương trình 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động đang thực sự lan toả tới tất cả các địa phương cả nước, trong đó TP Hà Nội phấn đấu năm 2021 trồng được hơn 300.000 cây các loại, đến năm 2030 mỗi một người dân Hà Nội trồng một cây xanh.
 Thành phố Hà Nội phấn đấu năm 2021 trồng được hơn 300.000 cây các loại. Ảnh Hà Ánh
Mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng mức ưu đãi người có công
Theo lãnh đạo Bộ LĐTB&XH cho biết, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng mới nhất sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021. Trong đó chế độ đối với người có công tiếp tục có những sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. 
 Chăm sóc cho người có công tại Trung tâm nuôi dưỡng người có sông số 2 Hà Nội. Ảnh: Chiến Công
Tôn vinh nét đẹp tà áo dài
Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021), hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”, ngày 3/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Ký ức di sản”. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động tôn vinh áo dài do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện, nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.
 Hoa hậu Ngọc Hân trao tặng bộ thiết kế áo dài Nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh: Lại Tấn
Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng nhẹ
Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, DN đang dần hồi phục báo hiệu thị trường lao động sẽ sôi động hơn và người lao động (NLĐ) có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Đây là nhận định của Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐTB&XH Hà Nội) Vũ Quang Thành khi trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị.
 Người lao động tham gia ứng tuyển tại Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh
Để không phải “giải cứu” nông sản
Thời gian qua, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam bị dư thừa nguồn cung khiến giá giảm mạnh, nông dân thua lỗ. Trước thực trạng đó, các địa phương đã đẩy mạnh xây dựng chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản nhưng do liên kết còn lỏng lẻo nên hiệu quả chưa như mong muốn.
 Mô hình trồng rau an toàn liên kết sản xuất - tiêu thụ tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Ảnh: Ngọc Ánh
EVNHANOI quyết tâm hoàn thành công tác đầu tư xây dựng năm 2021
Để bảo đảm bổ sung nước cho hạ du theo kế hoạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tăng cường phát điện trước các đợt lấy nước 2 - 3 ngày để dâng mực nước hạ du sông Hồng theo đúng quy định. Tính chung cả 3 đợt xả nước, các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà thuộc EVN đã xả tổng cộng 5,14 tỷ m3, cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
 Lắp chụp máy biến áp khu vực Ngân hàng Công Thương quận Ba Đình. Ảnh: Minh Thu
Chính biến tại Myanmar: Đóng băng nhiều dự án quan trọng
Tình trạng bạo lực đã liên tiếp xảy ra trong các cuộc biểu tình ngày 3/3 tại Myanmar, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Đáng lo ngại, cuộc đảo chính ở Myanmar đã buộc các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại quốc gia này đi vào ngõ cụt, đe dọa làm chệch hướng các kế hoạch phát triển và nâng cấp hạ tầng của quốc gia Đông Nam Á này.
 Cơ sở hạ tầng ở Myanmar còn lạc hậu.