Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 5/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán lập đỉnh mới, niềm vui có dài lâu?; Thúc đẩy chuyển đổi số trong các hợp tác xã để tạo đà phát triển…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 259 ra ngày 5/11/2021.

 Trang nhất số báo 259 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 5/11/2021

Chứng khoán lập đỉnh mới, niềm vui có dài lâu?

Những phiên gần đây, thị trường chứng khoán (TTCK) liên tục lập kỷ lục về chỉ số và thanh khoản. Những con số quay như chong chóng này của chứng khoán Việt đã mang lại niềm vui cho rất nhiều nhà đầu tư, nhưng cũng đặt ra câu hỏi, liệu thị trường có đang tăng nóng và niềm vui này có kéo dài?

 Nhà đầu tư tại một sàn giao dịch chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các hợp tác xã để tạo đà phát triển

Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002; Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT)” trên địa bàn TP Hà Nội...

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Thống nhất đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 4/11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND TP: Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền; đại diện lãnh đạo huyện Chương Mỹ, các sở, ngành thuộc TP Hà Nội. 

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Liêm được điều động, giữ chức Bí thư Huyện ủy Mê Linh

Chiều 4/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: Phạm Hùng

Lời giải nào cho bài toán thiếu điện?

Nguy cơ thiếu điện hiện hữu đã được các chuyên gia chỉ ra, đồng thời có những kiến giải nhằm đáp ứng điện nhu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân, DN. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ phương án tránh thiếu hụt điện trong thời gian tới.

 Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh của T&T Group có công suất 45MW với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu kWh năm.

Hà Nội chủ động nguồn cung ứng hàng hóa dịp Tết

Để đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành công thương Hà Nội khẳng định sẽ luôn chủ động chuẩn bị hàng hóa, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến.

 Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị BigC Thăng Long. Ảnh: Công Hùng

Ngày 6/11, chính thức khai thác thương mại đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Chiều 4/11, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì buổi họp báo công bố thông tin, kế hoạch bàn giao khai thác giai đoạn đầu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Về phía TP Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tham dự.

 Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến sẽ  khai thác thương mại từ ngày 6/11. Ảnh: Phạm Hùng

Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2021: Sức lan tỏa lớn

Cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông (ATGT) Thủ đô" năm 2021 trên internet đang bước vào vòng thứ 2. Với số lượng thí sinh tham gia dự thi tại vòng 1 lên tới gần 160.000, kỳ vọng, cuộc thi năm nay sẽ thành công vượt bậc.

Học sinh Vũ Thùy Thủy Tiên, lớp 7A11, trường THCS Lĩnh Nam đang thực hiện bài thi trắc nghiệm

Thiết kế xây dựng đô thị: Đừng để mạnh ai nấy làm

Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện các đồ án quy hoạch, đô thị như quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, quy hoạch chuỗi đô thị vệ tinh, quy hoạch một số huyện trở thành quận, lên TP. Đi liền với công tác này là thực hiện kế hoạch thiết kế xây dựng, tuy nhiên tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị... thường xuyên xảy ra. 

 Mật độ nhà cao tầng dày đặc trên trục đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Xem xét kỷ luật nhiều cán bộ ngành y tế

Từ ngày 2 - 4/11/2021, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp Kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBKT T.Ư nhận thấy:…

 Quang cảnh hội nghị

Nhiều cặp đôi thay đổi kế hoạch “về chung một nhà”

Nhiều cặp đôi đang rục rịch tổ chức lễ cưới tại Hà Nội một lần nữa lại thay đổi kế hoạch “về chung một nhà” khi mới đây, TP Hà Nội ra yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ cưới với phạm vi không quá 30 khách mời.

 Chị Đỗ Thị Linh và chồng đã chụp ảnh cưới nhưng đang phái thay đổi kế hoạch vì dịch bệnh

Nâng mức phòng dịch trong bệnh viện

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các bệnh viện (BV) của Hà Nội luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống ở mức cao nhất, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để đáp ứng với các cấp độ. 

 BV Đa khoa Đức Giang cảnh báo, nâng cao phòng dịch ở mức cao nhất.

Ngành chăn nuôi lợn: Tái đàn theo tín hiệu thị trường

Mặc dù giá lợn hơi tăng mạnh trở lại tuy nhiên chi phí đầu vào tăng, trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến người chăn nuôi e dè tái đàn, tăng đàn. Điều này dấy lên lo ngại thiếu nguồn cung thịt lợn cho dịp cuối năm. Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Trọng đã có trao đổi với Kinh tế & Đô thị xung quanh vấn đề này.
 Chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Phạm Hùng

Đưa quan hệ Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới

Theo TTXVN - Trong hai ngày 3 - 4/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex, chứng kiến lễ ký kết một số văn bản, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và có nhiều hoạt động quan trọng.

 

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex.