Bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh xóc đĩa, thu giữ hơn 200 triệu đồng

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất ngờ đột kích một sới bạc, Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang đánh xóc đĩa...

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.
Ngày 19/2, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc, bắt 13 đối tượng, thu giữ trên 226 triệu đồng.
Vụ việc được tổ công tác của Công an huyện Yên Mỹ bất ngờ kiểm tra tại nhà của Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1968, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ). Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”.
Theo cơ quan công an, các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Sơn và vợ là Nguyễn Thị Lan (SN 1976); Lê Văn Dương (SN 1981); Ngô Văn Chính (SN 1998); Lê Quang Định (SN 1979); Lê Văn Tuấn (SN 1962); Dương Văn Phong (SN 1995); Lê Văn Lâm (SN 1994); Ngô Văn Đồng (SN 1967); Lê Văn Dũng (SN 1981); Lê Văn Long (SN 1973); Đào Duy Phượng (SN 1984); Nguyễn Văn Anh (SN 1977), cùng trú tại thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ.
Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền hơn 226 triệu đồng, cùng nhiều vật chứng liên quan. Theo cơ quan Công an, đây là tụ điểm đánh bạc được bố trí tinh vi, đối tượng xây tường cao, rào lưới sắt quanh nhà.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, vợ chồng Sơn trực tiếp cảnh giới và thu tiền hồ của mỗi đối tượng đánh bạc từ 50.000 đến 100.000 đồng/người.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.