Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh

Văn Sinh (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin ban đầu, 1 cháu bé 3 tuổi ở huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) đã bị bỏ quên trên xe đưa đón trong khoảng thời gian dài. Bé nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ C do mất nước.

 Ảnh minh họa
Tối muộn 15/9, báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của 1 trường mầm non tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ C do mất nước. Ở bệnh viện tuyến huyện bé có tình trạng hạ đường huyết.
Cũng theo nguồn tin trên, chiều 13/9, người nhà cháu bé nhận được điện thoại của lái xe thông báo con bị bỏ quên trên xe từ sáng đến chiều, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bé nhập viện trong tình trạng sốt, lơ mơ. Hiện nay, sau 2 ngày điều trị bé đã tỉnh, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp xúc được với cha mẹ.
Trao đổi với báo Thanh Niên, đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào thứ 6 (ngày 13/9), tại cơ sở trông trẻ tư nhân của vợ chồng ông H tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cháu bé đã ở trên xe từ 8h sáng đến 15h chiều.
Liên quan đến vụ việc, phóng viên báo Trí thức trẻ đã tiếp xúc được với một số người được cho là người thân của cháu bé tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tuy nhiên, khi được hỏi về sự việc nêu trên, những người này đều tỏ ra dè dặt, chưa thể cung cấp thông tin. Trong số những người đang có mặt tại bệnh viện tối 15/9 cùng gia đình cháu bé có một số người được cho là có mối liên hệ với lái xe.
Hiện cơ quan công an đã vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.
Trước đó, vào chiều 6/8/2019, cháu Lê Hoàng L., là học sinh lớp 1, Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway (Hà Nội), được phát hiện tử vong trên ô tô đưa đón của nhà trường.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu bé tử vong vì bị sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý. Hiện nay 2 người gồm bà Nguyễn Bích Quy - người đưa đón học sinh, và ông Doãn Quý Phiến - lái xe đã bị khởi tố để điều tra về tội vô ý làm chết người.
Sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường Gateway, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần