Bí thư, Chủ tịch huyện Phúc Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cùng nhân dân

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Qua ý kiến đóng góp của nhân dân, những việc còn chưa hài lòng cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ các cấp từ huyện đến cơ sở, cần nhìn nhận lại mình để chấn chỉnh, hướng tới nâng cao trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân…”.

Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ” tổ chức sáng 24/8.

Mong mỏi của nhân dân

Chia sẻ tại cuộc tiếp xúc, đối thoại, ông Phí Quý Hải - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Ngọc Tảo đã có những góp ý và đề xuất đối với kế hoạch phát triển chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư trên địa bàn huyện Phúc Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo ông Hải, quy mô diện tích chuồng nuôi lợn hiện chưa phù hợp.

“Với đàn lợn trên 100 con, diện tích chuồng nuôi chỉ 800m2 là hơi nhỏ. Cá nhân tôi cho rằng phải xây dựng với quy mô ít nhất 1.000m2. Đối với lợn nái và trâu, bò thì diện tích chuồng nuôi có thể thấp hơn. Khu chuồng nuôi cũng cần được đầu tư hạ tầng đồng bộ từ đầu để hỗ trợ tốt nhất cho sản xuất…” -ông Phí Quý Hải đề xuất.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện Phúc Thọ tiếp xúc, đối thoại cùng nhân dân.
Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện Phúc Thọ tiếp xúc, đối thoại cùng nhân dân.

Bà Hoàng Lệ Thuỷ, đại biểu xã Hát Môn, cho rằng qua theo dõi, đánh giá việc kết hợp giữa 4 nhà (nhà nông - nhà nước - nhà khoa học và doanh nghiệp) trong hỗ trợ sản xuất của người nông dân còn nhiều hạn chế và chưa chặt chẽ. Điều này dẫn đến đầu ra cho một số nông sản địa phương thời gian qua còn khó khăn.

“Tôi cũng được biết là theo kế hoạch, giai đoạn 2022 - 2025, huyện phấn đấu đưa 8 xã về đích nông thôn mới nâng cao, tuy nhiên đến nay, chưa có xã nào hoàn thành nhiệm vụ này. Do đó kiến nghị chính quyền các cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao…” - bà Thuỷ cho ý kiến thêm.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn đã nêu ra nhiều ý kiến, góp ý, đề xuất khác liên quan đến công tác xây dựng cơ bản, giao thông, thuỷ lợi nội đồng; các giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường trong khu dân cư và các làng nghề; việc thực hiện cuộc vận động “3 sạch”…

Bên cạnh đó, nhân dân cũng kiến nghị cần có thêm giải pháp đẩy mạnh phong trào văn hoá thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và các lễ hội. Nâng cao giá trị đạo đức xã hội, văn hoá ứng xử trong các lĩnh vực ở địa phương…

Đại biểu Hoàng Lệ Thuỷ (xã Hát Môn) phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu Hoàng Lệ Thuỷ (xã Hát Môn) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sớm giải quyết kiến nghị của nhân dân

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Phúc Thọ Lê Thị Toan, việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân nhiều năm nay được duy trì nền nếp và trở thành hoạt động thường xuyên của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tính đến hết ngày 23/8, huyện đã hoàn thành việc tổ chức đối thoại tại 21/21 xã, thị trấn.

Uỷ ban MTTQ huyện đã tiến hành tập hợp ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các xã, thị trấn với tổng số 145 ý kiến, kiến nghị thuộc 7 nhóm vấn đề trên tất các lĩnh vực. Các ý kiến đã được Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành chức năng tham mưu trả lời bằng văn bản gửi về các xã, thị trấn, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để giám sát việc thực hiện.

Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu tại hội nghị.

Tại cuộc đối thoại sáng 24/8, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung, vấn đề mà đại biểu các xã, thị trấn quan tâm. Cùng với thông tin những định hướng lớn phát triển huyện trên các lĩnh vực, ông Sơn cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ các kiến nghị, đề xuất của nhân dân, đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Theo Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, thông qua đối thoại, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền huyện được lắng nghe nhiều ý kiến trực tiếp từ nhân dân, từ đó cùng với tập thể Ban Thường vụ, các cấp, các ngành chỉ đạo giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của nhân dân.

“Qua ý kiến đóng góp của nhân dân, những việc còn chưa hài lòng cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ các cấp cần nhìn nhận lại mình, đâu là điểm hạn chế về năng lực, trình độ, hay là trách nhiệm còn chưa tới, thái độ, phương pháp làm việc cần chấn chỉnh để nâng cao trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân…” - Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh.

 

“Ngoài đối thoại định kỳ, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND huyện Phúc Thọ cũng đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh tại địa bàn cơ sở phụ trách. Thường trực Huyện uỷ trực tiếp làm việc với Đảng uỷ một số xã, thị trấn, định hướng và kịp thời có giải pháp tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh, những vấn đề nhân dân và dư luận quan tâm...”

Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn