Bình Phước: 400 tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 25 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 1 tháng kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Phước đã nhận được hơn 25 tỷ đồng.

Ngày 19/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (Uỷ ban MTTQ) Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, sau hơn 1 tháng kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch, đã có 400 tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 25 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đã vận động được hơn 3,6 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine.

Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Phước đã nhận được hơn 25 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, chưa kể các nhóm thiện nguyện ở địa phương tự mua lương thực hỗ trợ bà con. Trong ảnh: Chị Đặng Thị Tình (Thứ hai từ phải sang) cùng nhóm của mình tặng quà cho huyện Bù Gia Mập.

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ số tiền lớn như bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (Tổng Giám đốc Công ty B58 - Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước) ủng hộ 2 tỷ đồng, Công ty Hoàng Sơn ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước 5 tỷ đồng, chủ các vườn lan Nam Đô, Vĩnh Phạm, Hữu Tân, Đỗ Thế Chiên ủng hộ hơn 1 tỷ đồng… 

Về tình hình diễn biến dịch, tính đến sáng 19/7, toàn tỉnh Bình Phước có 96 ca mắc Covid-19, hàng nghìn ca F1, F2 tại 9/11 huyện, thị xã và TP Đồng Xoài phải cách ly. Đáng ngại nhất là các ca mắc Covid-19 đã xuất hiện tại các Khu công nghiệp ở 2 huyện Chơn Thành và  Đồng Phú.