Bình Phước giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tại huyện Chơn Thành từ trưa 1/7

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 12 giờ trưa 1/7, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đối với 4 khu vực đang phong tỏa, tạm thời thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 1/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước xác định thêm 1 trường hợp mắc Covid-19, giới tính nam (SN 1990, tạm trú tổ 8, khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, gần sau trụ sở UBND thị trấn). 
Người thứ 2 mắc Covid-19, là F2 của bệnh nhân L.Q.Ch (SN 1981, tạm trú tại khu vực chợ Chiều, giáp giữa xã Trừ Văn Thố, tỉnh Bình Dương với xã Thành Tâm, huyện huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Anh Ch là trường hợp đầu tiên được phát hiện nhiễm Covid-19 tại tỉnh Bình Phước.   
 Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Bình Phước lập nhiều chốt kiểm soát. Ảnh chốt kiểm soát trên đường ĐT 741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
Liên quan trường hợp thứ 2 mắc Covid-19, qua công tác truy vết, điều tra dịch tễ bước đầu CDC tỉnh Bình Phước xác định có 3 F1. Hiện tại huyện Chơn Thành đã phong tỏa khu vực nhà trọ của bệnh nhân (gồm trụ sở UBND thị trấn Chơn Thành).
Do có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nên Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 10 giờ ngày 1/7 đến 6 giờ sáng 2/7, nhằm thực hiện phun khử khuẩn bệnh viện, đồng thời cách ly điều trị cho 2 trường hợp mắc Covid-19 nêu trên.
Về trường hợp anh Ch, hành nghề thợ hồ, hiện đang thầu xây nhà cho chị H., tại đường số 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành. 
Anh Ch có vợ là T.T.Y (SN 1982, ở trọ tại hẻm An Bình, Bình Đường 1, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Hiện nay chị Y đang cách ly tập trung tại Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương vì dãy phòng trọ của chị Y bị phong tỏa từ ngày 26/6 do có 1 ca F0.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần