Bình yên cho những chuyến tàu

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp và người dân, việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã đạt được kết quả tích cực.

 Huyện đoàn Phú Xuyên và Phòng GD&ĐT tổ chức ký cam kết thi đua trong Ngày hội An toàn giao thông năm 2017. Ảnh: Nguyễn Trường
Phú Xuyên có 10km đường sắt Bắc - Nam đi qua với 48 đường ngang dân sinh, trong đó 18 đường ngang có biển cảnh báo và cần chắn tự động, 14 biển báo, 5 gác chắn. Nhiều năm về trước, địa bàn hay xảy ra tình trạng người dân tự ý mở đường ngang dân sinh và lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt, trong khi ý thức người dân tham gia giao thông khi đi qua đường ngang còn hạn chế, nên thường xuyên xảy ra tai nạn.
Trước tình hình trên, UBND huyện đã triển khai thực hiện mô hình “Đoạn đường sắt ATGT” tại 5 xã, thị trấn có đường sắt đi qua. Theo đó, Ban chỉ đạo thực hiện mô hình của 5 địa phương đã phối hợp với Công an huyện, Đội Thanh tra GTVT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ, người dân nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông đường sắt.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh (HS) tự giác chấp hành và coi đây là một tiêu chuẩn xếp loại, đánh giá đạo đức cuối năm. Đồng thời, tổ chức cho các gia đình ở gần đường sắt chạy qua ký cam kết thực hiện mô hình tham gia gác chắn đường ngang, vệ sinh môi trường cho khu vực hành lang đường sắt, xóa bỏ hàng chục đường ngang trái phép và tháo dỡ công trình vi phạm hành lang đường sắt. Cùng với đó, lực lượng Công an xã duy trì công tác trực chốt điểm hành lang ATGT đường sắt để phát hiện trường hợp vi phạm, phối kết hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý, điều tiết giao thông, nhất là vào các giờ có tàu khách chạy qua khi HS tan học.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên Lưu Luyến chia sẻ: Nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm cho HS khi đi qua đường sắt, đồng thời bảo vệ an toàn cho các chuyến tàu, cùng việc phối hợp với lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền các quy định về đảm bảo ATGT đường sắt tới HS, nhiều năm qua, thầy và trò các trường học ở gần đường sắt đi qua đã thường xuyên tổ chức quét dọn, vệ sinh môi trường, thu gom đá dọc hai bên tuyến đường sắt, góp phần bảo đảm an toàn cho các đoàn tàu.

Trao đổi về công tác đảm bảo ATGT đường sắt, Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an huyện Phú Xuyên cho biết, Công an huyện đã thường xuyên bố trí tổ công tác tuần tra, kiểm soát tuyến đường sắt, nhất là khu vực có đường ngang dân sinh. Đồng thời, phân công cán bộ cùng công an các xã và ngành đường sắt làm tốt công tác bảo vệ vật tư đường sắt, ngăn chặn các hành vi ném đá lên tàu; kiểm tra, nắm tình hình liên quan đến ATGT đường sắt để có biện pháp duy tu, sửa chữa.
Nhờ có sự phối hợp giữa các cấp, ngành và người dân, tình hình trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra các sự cố gây mất an toàn. Ý thức người dân tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT đường sắt có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, không để tái diễn tình trạng mở đường ngang trái phép và làm các công trình tạm ở hành lang đường sắt, đảm bảo an toàn chất lượng phục vụ các chuyến tàu đi qua.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý nên năm 2015 toàn huyện xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, năm 2016 chỉ xảy ra 4 vụ. Đến năm 2017, không xảy ra vụ việc nào.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thế Công