Bộ GD&ĐT: Chưa có thông tin chính thống về 2 kịch bản thi THPT quốc gia

Bảo Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (9/4), lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, chưa phát đi thông tin chính thống nào về 2 kịch bản thi THPT quốc gia.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức riêng kỳ thi xét tuyển đại học nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào kỳ thi THPT quốc gia.

Theo đó, trao đổi với Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chánh văn phòng, Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay, Bộ chưa chính thức công bố bất cứ kịch bảo nào liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

“Bộ đang nghiên cứu kịch bản đề thi theo chỉ đạo của Thủ tướng và chưa đưa ra bất cứ nội dung nào liên quan đến kịch bản đề thi THPT quốc gia” - Phó Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Liên quan đến kịch bản đề thi, một số cơ quan báo chí đã đăng tải phía Bộ GD&ĐT đang xây dựng phương án đề thi THPT quốc gia, với 2 kịch bản: Không tổ chức kỳ thi, thay vào đó tiến hành xét tốt nghiệp THPT nếu tình hình dịch Covid-19 kéo dài và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm dịch bệnh kết thúc như dự kiến.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho rằng, ở nội dung đề thi tham khảo THPT quốc gia, đã tập trung vào nội dung đã được tinh giản, trên cơ sở không làm khó, không gây sốc đối với học sinh, giáo viên trên cả nước.