Bộ Giáo dục sẵn sàng hỗ trợ gần 180.000 lưu học sinh đợt dịch Covid-19

Bảo Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT, khi dịch Covid-19 bùng phát, Bộ GD&ĐT đã thường xuyên trao đổi với cơ quan có thẩm quyền để sẵn sàng hỗ trợ các lưu học sinh khi cần thiết.

Môi trường an toàn cho học sinh là điều kiện bắt buộc trong 'mùa dịch Covid-19'. Ảnh: Bảo Trọng

Chiều 24/2, trao đổi với Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 180.000 lưu học sinh trên thế giới, trong đó 14.000 lưu học sinh tại Hàn Quốc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngoài việc bám sát các lưu học sinh hiện đang sinh sống, học tập tại Trung Quốc, ông Thanh cho biết, Cục Hợp tác quốc tế đã thiết lập các mối quan hệ cần thiết với cơ quan ngoại giao, sẵn sàng hỗ trợ các lưu học sinh khi cần thiết.