Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nêu giải pháp đột phá để đạt mục tiêu 1,5 triệu doanh nghiệp

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội chiều 11/11, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Bộ sẽ đề xuất xây dựng luật riêng để phát huy tiềm năng của các hộ kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ cho họ chuyển sang thành lập DN, góp phần thực hiện mục tiêu 1,5 triệu DN.

Chiều 11/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. 
 Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng. 
Xây dựng luật riêng để hỗ trợ hộ kinh doanh
Tại phiên chất vấn đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Hà Nội) đặt ra 3 vấn đề: Thứ nhất, ngày mai Quốc hội bấm nút đề án tái cấu trúc cơ cấu kinh tế, vẫn sẽ giữ nguyên mục tiêu 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025. Tôi cho rằng không thể đạt được nếu có giải pháp đột phá nào về chính sách. Vậy Bộ chuẩn bị giải pháp gì mang tính đột phá chưa?
Thứ hai, nền kinh tế nước ta chỉ là gia công, chúng ta cần có giải pháp đột phá gì thưa Bộ trưởng. Bao giờ có Luật công nghiệp hỗ trợ?
Thứ ba, bao giờ Bộ hoàn thiện, trình khuôn khổ pháp lý cho khu vực hộ kinh doanh, đây là khu vực quan trọng liên quan đến sinh kế của hàng triệu người dân.
Trả lời đại biểu Lộc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Con số 1,5 triệu DN được tính toán trên cơ sở tốc độ thành lập doanh nghiệp vừa qua.
“Chúng tôi kỳ vọng có thể phần đấu được con số này. Nhưng đúng như đại biểu nói, cần giải pháp đột phá” – Bộ trưởng nói và cho biết, hiện nay đang triển khai luật DN nhỏ và vừa, tiếp tục hỗ trợ DN, tạo niềm tin để các DN bỏ tiền đầu tư thành lập DN. 
Ngoài ra, Bộ đang hỗ trợ chuyển đổi số, đầu tư các ngành ngành nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy doanh nghiệp thời gian tới. Đặc biệt hơn, liên quan đến hộ kinh doanh, Bộ trưởng đồng tình với việc phải thể chế hoá, luật hoá khu vực 5 triệu hộ kinh doanh với 8 triệu lao động. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bộ luật nào. 
Tại nhiệm kỳ trước, Chính phủ có đề xuất bổ sung chung vào Luật DN, nhưng Quốc hội đề nghị nên tách ra thành luật riêng. “Chúng tôi sẽ xây dựng luật riêng để phát huy tiềm năng lợi thế khu vực này, tạo điều kiện hỗ trợ cho họ chuyển sang thành lập DN, góp phần thực hiện mục tiêu 1,5 triệu DN” – Bộ trưởng nói.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, mục tiêu 1,5 DN hoàn toàn có thể thực hiện được. 
Thống nhất với ý kiến của đại biểu nên có luật về công nghiệp hỗ trợ, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT phân tích: Muốn CNH-HĐH thì phải có công nghiệp phát triển, muốn công nghiệp phát triển thì có công nghiệp hỗ trợ phát triển, muốn phát triển thì phải có bộ luật riêng. Nếu chỉ gia công thì GTGT rất thấp. Phải có luật riêng, thúc đẩy CN hỗ trợ, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ cao hơn. 
Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã giúp doanh nghiệp quay lại hoạt động rất nhanh
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa hỏi nguyên nhân của tình trạng DN giải thể tăng cao và giải pháp. Bộ trưởng đánh giá thế nào về kì vọng của các gói hỗ trợ doanh nghiệp hiện này trở thành hiện thực? 
Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết giải pháp của chúng ta là chia làm 2 giai đoạn. Năm 2020 chúng ta tập trung vào duy trì giữ chân lao động và cầm cự sản xuất. Năm nay, chúng ta đang thực hiện chính sách mở cửa lại nhanh nền kinh tế kết hợp phòng chống dịch tốt và chương trình phục hồi tới để cả nền kinh tế khôi phục trở lại.
Đặc biệt, ngay khi có Nghị quyết 105, 128, tình hình DN đã quay lại rất nhanh. Tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của khu công nghiệp lớn, nhà máy xí nghiệp có nơi đã quay lại 80-90%. Đến cuối năm nay có thể lấy lại công suất hoạt động DN 100%.
Các DN trước đây thua lỗ 40-60% thì bây giờ đã quay lại thành lập mới. Các DN trước dừng hoạt động đã quay lại nhiều. Nghị quyết 105, cộng đồng DN đánh giá cao. Nhờ đó, các DN đã quay lại hoạt động để không bị chuyển đơn hàng.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, riêng Nike có 200 doanh nghiệp với khoảng 500.000 lao động. Khi tình hình căng thẳng, họ đã chuyển 30% đơn hàng ra nước khác. Tuy nhiên, họ không chuyển hẳn ra bên ngoài mà chuyển sang hệ thống của họ ở nước khác. Nhưng hiện nay, họ đã quay lại 100% sau khi có Nghị quyết 128, 105 hỗ trợ DN.
“Vừa qua, tại COP26, đại diện Nike đã cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng. Họ cam kết tin tưởng và trở lại Việt Nam lâu dài” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.