Bộ trưởng Năng lượng Mỹ sắp tuyên bố từ chức sau bê bối điện đàm Trump- Zelenskiy

Nguyễn Phương (Theo CNBC, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tờ Politico đưa tin Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry dự kiến sẽ thông báo từ chức vào tháng tới.

Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry dự kiến sẽ tuyên bố từ chức vào tháng 11, tờ Politico hôm 3/10 trích dẫn ba nguồn tin giấu tên nắm rõ kế hoạch của ông cho biết.
Theo tờ Politico, nhiều báo cáo nói rằng những cuộc liên lạc giữa Bộ trưởng Perry và phía Ukraine khiến ông có khả năng bị lôi vào cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Mỹ, hiện do Đảng Dân chủ kiếm soát, khởi xướng nhằm vào Tổng thống Donald Trump.
 Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry.
Tuy nhiên, ba người quen thuộc với vấn đề nói với Politico rằng việc rời khỏi Nhà Trắng của ông không hề liên quan đến “bê bối” điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hồi tháng 7 vửa qua.
Dự kiến, Thứ trưởng Năng lượng Dan Brouillette sẽ tạm đảm nhiệm vị trí của ông Perry, ba người quen thuộc với vấn đề nói với Politico.
Reuters cho biết, nhiều hãng tin nói rằng Bộ trưởng Perry sẽ rời nhiệm sở trong nhiều tháng qua, ông Perry vẫn sẽ là một “thành viên danh dự” trong Nội các của Tổng thống Trump.
“Một ngày nào đó, những thông tin trên mạng truyền thông sẽ trở thành sự thật, nhưng không phải hôm nay”, người phát ngôn của Bộ Năng lượng Mỹ, bà Shaylyn Haynes cho biết.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi tuần trước công bố về cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi một người tố giác nộp đơn khiếu nại về việc ông Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zenlenskiy xem xét điều tra về cựu cấp phó thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, Joe Biden, một ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2020.
Trong đơn tố giác cũng có đề cập đến Bộ trưởng Perry, người từng dẫn một phái đoàn nhỏ của Mỹ tham dự lễ nhậm chức của ông Zelenskiy hồi tháng 5 vừa qua, thay thế cho Phó Tổng thống Mike Pence.
Ông Perry, từng giữ chức Thống đốc Texas trong nhiều năm, là một trong những quan chức hàng đầu của chính quyền Mỹ trong việc đẩy mạnh chương trình nghị sự “thống trị năng lượng” của ông Trump thông qua việc tối đa hóa sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch./.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần