Huyện Đan Phượng:

Bước tiến lớn trong tổ chức sự kiện thể thao, văn hóa tầm quốc tế

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc tổ chức thành công môn thi đấu Jujitsu trong khuôn khổ SEA Games 31 và chương trình Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5” đã giúp cho huyện Đan Phượng có thêm nhiều kinh nghiệm quý trong tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa lớn tầm quốc tế và khu vực.

Ngày 23/6, huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức môn Jujitsu trong SEA Games 31 và Tuần văn hóa “Ngày hội tháng 5”. Tới dự có Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng; Phó Chủ tịch Liên đoàn Jujitsu Việt Nam Nguyễn Đức Hoàng.

Tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng trong Nhân dân

Hà Nội là địa phương được giao tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và 18 môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. Trong đó huyện Đan Phượng được giao nhiệm vụ tổ chức môn Jujitsu tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam và Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài trao Giấy khen cho 6 vận động viên quê Đan Phượng có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam và Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Xuân Tài trao Giấy khen cho 6 vận động viên quê Đan Phượng có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành kết luận số 138-KT/HU chỉ đạo UBND huyện tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đăng cai môn Jujitsu tại huyện; Kết luận số 160-KL/HU chỉ đạo UBND huyện tổ chức thực hiện Chương trình tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5”.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch; thành lập các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; các tiểu ban phục vụ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, công tác tổ chức, phục vụ về mọi mặt theo yêu cầu của Tổng cục Thể dục Thể thao, đảm bảo tổ chức đăng cai thành công môn Jujitsu SEA Games 31 tại Nhà thi đấu Đan Phượng và Chương trình Tuần văn hóa “Ngày hội tháng 5” tại huyện.

Huyện đã tiến hành đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị các phòng chức năng, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức thi đấu. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, là dịp để quảng bá du lịch, văn hóa lịch sử, xây dựng hình ảnh quê hương Đan Phượng, Thủ đô Hà Nội với du khách trong và ngoài nước.

Huyện Đan Phượng đã tổ chức thành công môn thi đấu Jujitsu trong khuôn khổ SEA Games 31.
Huyện Đan Phượng đã tổ chức thành công môn thi đấu Jujitsu trong khuôn khổ SEA Games 31.

Đồng thời tuyên truyền Nhân dân đề cao vai trò ý thức tham gia “Cuộc thi giữ gìn thôn, phố sáng xanh sạch đẹp, an toàn” của xã, của huyện làm sạch nhà, sạch phố, sạch nơi công cộng làm đẹp huyện, Thủ đô chào mừng sự kiện đăng cai SEA Games 31. Tăng cường công tác chỉnh trang các tuyến phố trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng Hoàng Văn Thái cho biết, việc tổ chức môn thi đấu Jujitsu và Tuần văn hóa “Ngày hội tháng 5” là những hoạt động mang ý nghĩa văn hóa, chính trị sâu sắc nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thị trấn Phùng đã chỉ đạo cán bộ, Nhân dân phố Tây Sơn thực hiện chỉnh trang phố, tổng vệ sinh, trồng hoa, mua cây cảnh trang trí hai bên đường trục Quốc lộ 32 để vừa tham gia cuộc thi “Giữ gìn tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” vừa góp phần làm đẹp cho phố nhân sự kiện SEA Games 31.

“Chúng tôi đã huy động toàn thể Nhân dân, đặc biệt là thanh niên trẻ tham gia. Tất cả đều đồng lòng, phấn khởi, tích cực đóng góp vào thành công chung của SEA Games 31. Tất cả những sự kiện trên tạo không khí sôi nổi, hào hứng và tràn đầy khí thế trong Nhân dân” - ông Hoàng Văn Thái chia sẻ.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức SEA Games 31.
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức SEA Games 31.

Môn Jujitsu có 7/11 nước tham gia thi đấu gồm: Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam với tổng số 34 vận động viên, thi đấu ở 6 nội dung. Nhờ công tác chuẩn bị tốt, giải đấu đã được tổ chức thành công, thu hút hàng nghìn người dân đến xem, cổ vũ.

Kết quả, sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, quyết tâm của vận động viên các nước, đoàn Philippines dẫn đầu với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Đoàn Việt Nam xếp thứ hai với 2 HCV, 1HCB, 2 HCĐ. Đoàn Thái Lan giành 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Đoàn Singapore giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Đoàn Malaysia 1 HCB, 1 HCĐ. Đoàn Indonesia 2 HCĐ; đoàn Campuchia 1 HCĐ.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Chào mừng SEA Games 31 và các ngày lễ lớn, huyện Đan Phượng cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. Trong đó đáng chú ý là tổ chức trưng bày, triển lãm tranh “Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng chống Covid-19” từ ngày 22/4 đến 22/5/2022. Các hoạt động trưng bày tranh và ngoại khoá cho thanh thiếu niên, nhi đồng vào các buổi tối thứ Bảy, Chủ nhật đã thu hút đông đảo Nhân dân và thanh thiếu nhi trong toàn huyện tham gia. Các hoạt động như “Vườn ẩm thực”, “Bé tập làm họa sĩ” đã có hàng nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia.

Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5” với nhiều tiết mục đặc sắc.
Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5” với nhiều tiết mục đặc sắc.

Đặc biệt, huyện còn tổ chức Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5” từ ngày 13/5 đến 29/5/2022 với 5 đêm diễn của 4 đơn vị nghệ thuật: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Kịch, Nhà hát Cải lương, Nhà hát Chèo Hà Nội và 2 đêm liên hoan văn nghệ quần chúng đã thu hút hàng chục nghìn Nhân dân trong và ngoài huyện đến xem và cổ vũ. Các đoàn nghệ thuật, diễn viên, nghệ sĩ đánh giá cao công tác tổ chức, sự chào đón nồng nhiệt và tình cảm sâu sắc của khán giả Đan Phượng với những diễn viên, vai diễn.

Liên hoan ca, múa, nhạc huyện Đan Phượng năm 2022 có sự tham gia của gần 1.000 ca sĩ, diễn viên múa hát quần chúng nghiệp dư đến từ 16 xã, thị trấn với nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau. Các tiết mục tham gia với nhiều nội dung, nhiều hình thức phong phú. Liên hoan đã lan tỏa tình yêu nghệ thuật, tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, phát huy giá trị các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Kết thúc 2 đêm Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Đan Phượng, Ban Tổ chức đã trao 12 giải A1 và 20 giải A2 cho các tiết mục tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5”.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5”.

Hướng tới những mục tiêu cao hơn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam cho biết, việc tổ chức thành công môn Jujitsu trong chương trình SEA Games 31 cũng như chương trình Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5” đã để lại trong lòng bạn bè quốc tế về sự đón tiếp thân thiện, nồng hậu, thể hiện nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam nói chung, của Thủ đô Hà Nội và huyện Đan Phượng nói riêng.

Đặc biệt sự cổ vũ, nhiệt tình, vui vẻ phấn khởi thể hiện niềm vinh dự, tự hào các tầng lớp Nhân dân huyện Đan Phượng trong các ngày tổ chức SEA Games 31 đã làm hài lòng quan khách quốc tế, bạn bè thế giới và khu vực về thành công của giải Jujitsu. Qua đó thể hiện bước tiến lớn trong công tác phối hợp, tổ chức sự kiện thể thao, văn hóa tầm quốc tế và khu vực đã góp phần vào thành công chung của một kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam phát biểu tại hội nghị.

Qua các sự kiện này, huyện Đan Phượng có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, khai thác, phát huy công năng của các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn huyện. Đây cũng là động lực để huyện hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới khẳng định vị thế huyện nông thôn kiểu mẫu trong quá trình phấn đấu lên quận xanh, văn minh và văn hiến.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm tới phát triển văn hóa thể thao, qua đó làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền, vận động để người dân hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Cùng với đó, tăng cường quảng bá du lịch, thể hiện hình ảnh quê hương Đan Phượng văn minh, thân thiện và mến khách với bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5”.
Lãnh đạo huyện Đan Phượng khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Tuần văn hoá “Ngày hội tháng 5”.

Ông Lê Thanh Nam cũng đề nghị các phòng, ban, xã, thị trấn tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước, huy động nguồn lực đầu tư cho văn hóa, thể thao, phát huy nét đẹp văn hóa Đan Phượng. Đồng thời khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao đã được đầu tư, nâng cấp hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của người dân.

Tại hội nghị, UBND huyện Đan Phượng đã khen thưởng cho 3 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ, thi đấu tại SEA Games 31. Trong đó có 6 vận động viên quê Đan Phượng giành huy chương tại SEA Games 31. Ngoài ra, huyện cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình Tuần văn hóa “Ngày hội tháng 5”.

 

Tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, huyện Đan Phượng đóng góp 6 vận động viên tham gia thi đấu và đạt được tổng số 8 huy chương, gồm 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Đó là các vận động viên: Phạm Thị Thu Hoài (xã Phương Đình – môn đấu kiếm), Bùi Thị Thu Hà (xã Đồng Tháp – môn đấu kiếm), Nguyễn Thị Thu Phương (xã Phương Đình – môn đấu kiếm), Đặng Tuấn Anh (xã Đồng Tháp – môn đấu kiếm), Trần Văn Đảng (xã Thọ Xuân – môn điền kinh), Nguyễn Thị Hiền (thị trấn Phùng – môn bi sắt).

Vận động viên đấu kiếm Bùi Thị Thu Hà giao lưu, chia sẻ tại hội nghị.
Vận động viên đấu kiếm Bùi Thị Thu Hà giao lưu, chia sẻ tại hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị khi nhận được sự quan tâm khen thưởng của huyện Đan Phượng, vận động viên đấu kiếm Bùi Thị Thu Hà xúc động cho biết, 15 năm gắn bó với đấu kiếm, trưởng thành từ “lò” Trung tâm Thể dục thể thao Đan Phượng, cô luôn nỗ lực cố gắng quyết tâm mang vinh quang về cho quê hương.

“Trong trận chung kết với vận động viên Ong Shu Hui Jessica đến từ Singapore, đúng với thời điểm gay cấn, em nghe tiếng cổ vũ dưới khán đài “Đan Phượng cố lên!”. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh để em giữ chắc tay kiếm để giành HCV cá nhân lịch sử cho môn đấu kiếm” - vận động viên Bùi Thị Thu Hà tâm sự.