Các trường đại học lùi thời gian học tập với sinh viên Trung Quốc

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường Đại học (ĐH) Hà Nội lùi lịch học của sinh viên Trung Quốc đến ngày 17/2. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo lưu học sinh Trung Quốc chưa sang Việt Nam.

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, trường Đại học (ĐH) Hà Nội đã có điều chỉnh kế hoạch giảng dạy.
PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sinh viên học các bậc, hệ, khối, ngành và chương trình đào tạo, sẽ đi học lại vào thứ Hai (ngày 10/2/2020), như vậy lui lại 1 tuần so với kế hoạch cũ ngày 3/2/2020.
Đối với sinh viên Trung Quốc, trường ĐH Hà Nội điều chỉnh kế hoạch học tập lui lại 2 tuần. “Nhà trường đã có thông báo cho khoảng hơn 500 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại khoa Việt Nam học (ngành Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam), ngày 17/2 sẽ đi học lại. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh tiếp theo, nhà trường sẽ điều chỉnh kế hoạch cũng như biện pháp học tập phù hợp.
 Trường ĐH Hà Nội điều chỉnh kế hoạch học tập lui lại 1 tuần đối với sinh viên các hệ và 2 tuần với sinh viên Trung Quốc. Ảnh minh họa
Chúng tôi đã có thống nhất, cho dù là một sinh viên Trung Quốc thì cũng tìm cách bồi dưỡng bù lại để các em có năng lực giống nhau. Chúng tôi sẽ không để các em bị thiệt chút nào; cho dù tốn kém thì nhà trường cũng chấp nhận” – ông Nguyễn Văn Trào cho biết.
Theo ông Trào, việc cho sinh viên các hệ nghỉ Tết kéo dài thêm một tuần không ảnh hưởng đến quá trình đào tạo chung. Bởi trong thiết kế lịch hoạt động đào tạo, nhà trường luôn có thời gian để thực hiện tập hợp, xây dựng, ra danh sách điểm cho học kỳ tương ứng và làm các việc khác.
Trong thời gian sinh viên không đến trường học, trường ĐH Hà Nội khuyến nghị các em hạn chế đi lại, hạn chế đến chỗ đông người. Và, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ sở y tế nhằm tránh lây lan trong nhà trường và cộng đồng. Các sinh viên khi di chuyển lên Hà Nội, phải đeo khẩu trang và tránh thời gian cao điểm...
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã có quyết định điều chỉnh thời gian trở lại trường giảng dạy và học tập sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học nghiên cứu sinh nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2. Thời gian học bù nhà trường sẽ có thông báo sau.
Nhà trường có 40 lưu học sinh Trung Quốc, đến từ ĐH Dân tộc Quảng Tây, chủ yếu theo học tiếng Việt 1 năm. Hiện trường ĐH Ngoại ngữ đã thông báo số sinh viên này ở lại Trung Quốc, chưa sang Việt Nam. Đến khi nào trường có thông báo, các sinh viên Trung Quốc sẽ quay trở lại học tập.
Được biết, trường ĐH Ngoại ngữ có 1 sinh viên Trung Quốc đang ở trong phòng ký túc xá. Sáng ngày 1/2, sinh viên này đã được bác sĩ bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội đo thân nhiệt và cho kết quả bình thường.