Cần “bức tranh lớn” trong hợp tác Seoul - Hà Nội

Tú Anh - Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của Đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc, ông Park Won Soon trong buổi tiếp với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Sáng 26/5, ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã tiếp ngài Park Won Soon, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, Thị trưởng TP Seoul nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (phải) tiếp ông Park Won Soon, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng khi đón tiếp ngài  Park Won Soon, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, Thị trưởng TP Seoul. Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi lời chúc mừng nhân dân Hàn Quốc mới có tân Tổng thống, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống, Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển toàn diện và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam, Hàn Quốc sẽ vươn lên tầm cao mới.
Nhân kỷ niệm 20 năm ký kết hợp tác giữa hai TP Hà Nội và Seoul, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn ngài Thị trưởng Seoul sẽ quan tâm, giúp đỡ đoàn nghệ thuật của Hà Nội sang Seoul biểu diễn vào tháng 9. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong tháng 4 vừa qua, TP đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức thành công sự kiện đêm giao lưu Seoul tại Hà Nội và đề xuất sự kiện này sẽ được tổ chức thường niên tại Hà Nội cũng như vào tháng 9 hàng năm Hà Nội sẽ cử đoàn nghệ thuật sang tổ chức đêm Hà Nội tại Seoul để Nhân dân hai nước có thể giao lưu, hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn nữa.
Chủ tịch UBND TP thông tin, hiện Hà Nội có khoảng 1.200 DN Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn Thủ đô, do đó ông kỳ vọng ngài Park Won Soon tiếp tục kêu gọi các DN Hàn Quốc đầu tư vào Hà Nội nói riêng và  Việt Nam nói chung trong thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng giao thông, xây dựng các đô thị vệ tinh, hợp tác du lịch... Chủ tịch UBND TP khẳng định, Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các DN Hàn Quốc tham gia đầu tư và hoạt động hiệu quả. Trên địa bàn Thủ đô có trên 50.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và khu vực lân cận. Chính quyền TP sẽ tạo mọi điều kiện cho cộng đồng người Hàn Quốc cũng như đảm bảo an ninh đời sống cho họ.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao quà lưu niệm cho ông Park Won Soon, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc.

Khẳng định mong muốn Chính phủ Hàn Quốc, TP Seoul trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện cho DN Hà Nội xuất khẩu các loại hàng hóa vào thị trường Hàn Quốc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ Hà Nội kỳ vọng tiếp tục hợp tác với Seoul trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, cải cách hành chính, xây dựng TP thông minh, chính phủ điện tử, cải cách hành chính công... cùng hợp tác phát triển nhiều phương diện dựa trên cơ sở vì lợi ích chung.
Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ngài Park Won Soon khẳng định, việc hợp tác toàn diện giữa hai TP là cần thiết và Seoul sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội trong các lĩnh vực thế mạnh... Giữa hai quốc gia còn nhiều dư địa hợp tác có khung đối thoại hiệu quả hơn, Seoul luôn hoan nghênh việc hai bên tăng cường trao đổi qua các kênh đối ngoại, các cơ chế diễn đàn, các chuyến trao đổi đoàn cấp cao để việc học hỏi kinh nghiệm phát triển, xúc tiến hợp tác diễn ra tích cực hiệu quả.
“Mối quan hệ giữa TP với TP, trong đó sự hợp tác toàn diện giữa Seoul và Hà Nội mang ý nghĩa lớn, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Tôi thực sự mong muốn cùng với ngài Chủ tịch UBND TP Hà Nội vẽ được bức tranh lớn, một tương lai hứa hẹn cho hai bên”, ngài Park Won Soon nhấn mạnh.