Quận Cầu Giấy:

Căng mình hỗ trợ người dân phòng, chống dịch Covid-19

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trước việc nhiều cán bộ, nhân viên y tế lần lượt dương tính với Covid-19, quận Cầu Giấy đã huy động người dân cùng vào cuộc, nhằm tiếp nhận, hỗ trợ tốt nhất cho các F0...

Những ngày qua, để kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ các trường hợp dương tính với Covid-19, tại nhiều phường, xã trên địa bàn Hà Nội nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng, nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ đã phải làm việc thâu đêm, suốt sáng.

Thế nhưng, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc các nhân viên y tế - những chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận chống dịch trở thành F0 khiến việc hỗ trợ người bệnh gặp nhiều khó khăn.

Phường Nghĩa Tân đã huy động giáo viên, đoàn thanh niên tham gia cùng  y bác sỹ tại trạm y tế tiếp nhận, hỗ trợ điều trị  F0 tại nhà.
Phường Nghĩa Tân đã huy động giáo viên, đoàn thanh niên tham gia cùng  y bác sỹ tại trạm y tế tiếp nhận, hỗ trợ điều trị  F0 tại nhà.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Lâm Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết, hiện nay, Trạm y tế của phường có 10 nhân viên thì có tới 8 người mắc Covid-19.

“Mỗi ngày, phường Nghĩa Tân tiếp nhận trên 200 trường hợp F0. Để kịp thời tiếp nhận hỗ trợ các F0 và người nhà của F0 trong quá trình điều trị, UBND phường đã huy động tổ chức đoàn thể, cá nhân như giáo viên, đoàn thanh niên… tham gia hỗ trợ tiếp nhận, tư vấn phòng, chống dịch” – ông Lâm Văn Thảo cho biết.

Nhân viên y tế phường Nghĩa Tân hỗ trợ người dân hoàn thành thủ tục điều trị F0 tại nhà.
Nhân viên y tế phường Nghĩa Tân hỗ trợ người dân hoàn thành thủ tục điều trị F0 tại nhà.

Chị Trần Thị Yến – Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng, người tham gia hỗ trợ lực lượng y tế phường chia sẻ, trước tình trạng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là để hỗ trợ khi các cán bộ nhân viên y tế nhiễm bệnh, Ban Giám hiệu nhà trường đã huy động giáo viên có đủ sức khỏe, điều kiện tham gia công tác phòng, chống dịch.

Theo chị Trần Thị Yến, dù công việc chính khi tham gia hỗ trợ là nghe điện thoại, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, điều trị… dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, nhưng do số lượng người gọi lớn nên cũng khá mệt và áp lực…

3/4 nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế phường Quan Hoa đều mắc Covid-19.
3/4 nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế phường Quan Hoa đều mắc Covid-19.

Trong khi đó, tại phường Quan Hoa, một ngày có tới hàng trăm người dương tính với Covid-19, công việc càng áp lực hơn khi phần lớn nhân viên y tế của phường là F0.

Sáng ngày 2/3, có mặt tại Trạm Y tế phường Quan Hoa, chúng tôi được biết, trong tổng số 4 nhân viên y tế làm việc tại trạm thì đã có 3 trường hợp dương tính với Covid-19.

Thay vì cách ly, điều trị tại nhà, các nhân viên đã lựa chọn ở lại trạm y tế phường Quan Hoa để tự cách ly, điều trị và làm nhiệm vụ.
Thay vì cách ly, điều trị tại nhà, các nhân viên đã lựa chọn ở lại trạm y tế phường Quan Hoa để tự cách ly, điều trị và làm nhiệm vụ.

Trao đổi với phóng viên, những cán bộ tại Trạm Y tế phường Quan Hoa cho biết, theo quy định, trường hợp dương tính với Covid-19 sẽ phải cách ly và làm việc tại nhà. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bản thân cũng dương tính nên họ lựa chọn cách ly luôn tại trạm. Việc này vừa để điều trị, vừa để giải quyết công việc, hỗ trợ người dân điều trị F0 tại nhà.

Nhân viên UBND phường Yên Hòa cũng được huy động hỗ trợ tiếp nhận thông tin các F0.
Nhân viên UBND phường Yên Hòa cũng được huy động hỗ trợ tiếp nhận thông tin các F0.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Trần Hải Yến chia sẻ, hiện nay, 7/10 cán bộ y tế phường dương tính với Covid-19. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, UBND phường Yên Hòa đã huy động đoàn thanh niên, Tổ Covid cộng đồng… tham gia hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận thông tin, giúp đỡ người dân trong công tác điều trị bệnh tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đoàn viên thanh niên phường Yên Hòa được huy động tham gia trực điện thoại, hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Đoàn viên thanh niên phường Yên Hòa được huy động tham gia trực điện thoại, hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm tạo điều kiện cho người dân khi báo y tế, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, cùng với việc tiếp nhận trực tiếp tại trạm y tế, quận Cầu Giấy đã chỉ đạo đơn vị chức năng hướng dẫn người dân chủ động khai báo tại địa chỉ chamsocsuckhoe.hanoi.gov.vn và tại ứng dụng của UBND các phường. Nhờ đó, đến thời điểm này, dù số lượng F0 trên địa bàn tăng cao, đội ngũ cán bộ y tế lần lượt bị mắc Covid-19, nhưng công tác tiếp nhận, hỗ trợ người dân khai báo, điều trị F0 tại nhà cơ bản được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần