Cảnh sát đàn áp người nông dân biểu tình tại New Delhi

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát đã sử dụng biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình của những người nông dân hướng tới Thủ đô New Delhi.

Cảnh sát với trang bị chống báo động đã xịt hơi cay nhằm giải tán đám đông lên tới hàng nghìn người nông dân, trong khi nhà chức trách cũng lập rào chắn để ngăn người biểu tình tới New Delhi.

Jagjit Singh Dallewal, đại diện cho phía nông dân, cho biết: “Việc ngăn chặn người nông dân là không cần thiết. Chúng tôi muốn tuần hành đến Delhi trong hòa bình, nếu không muốn điều đó xảy ra, chính phủ phải chấp nhận các yêu cầu của chúng tôi”.

Những người nông dân cùng với cần cẩu và máy xúc đã di chuyển tới thủ đô để biểu tình sau khi đàm phán với chính phủ về việc trợ giá cho nông sản bị rơi vào bế tắc. 

Để tránh khỏi hơi cay và những làn khói, hàng ngàn nông dân,một số người đã đeo khẩu trang y tế, chạy vào trốn trong những cánh đồng gần điểm tập trung của họ trên một cao tốc cách phía bắc cách thủ đô New Delhi 200km.

Cảnh sát được triển khai ngay sau khi Thủ tướng Narendra Modi đề nghị nối lại đàm phán theo yêu cầu của những người nông dân. Bộ trưởng bộ nông nghiệp Arjun Munda đã yêu cầu giải quyết các bất đồng của người nông dân thông qua đàm phán. 

Arjun Munda viết trên X: “Tôi sẽ mời những người lãnh đạo bên phía nông dân để thảo luận, điều quan trọng là duy trì sự ổn định và trật tự xã hội”.  

Vào hôm thứ Hai, nhiều hội nông dân đã từ chối một hợp đồng 5 năm được chính phủ đưa ra nhằm trợ giá cho những sản phẩm như ngô, bông, đậu.

Phần lớn những người nông dân đến từ phía bắc Punjab đã yêu cầu tăng mức giá cho những sản phẩm nông sản của họ theo luật đã quy định. Theo các nhà quan sát, Thủ tướng Narendra Modi sẽ cần sớm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nếu không muốn mất đi sự ủng hộ quan trọng từ các cử tri trong khu vực này trước thềm tổng tuyển cử vào tháng 5 tới. 

Một số hình ảnh được đưa trên truyền hình cho thấy nhiều người nông dân đã sử dụng vũ khí tự chế để phá bỏ rào chắn. Cảnh sát đã yêu cầu người dân tuyệt đối không được mua bán những vũ khí tự chế cho lực lượng biểu tình, do bất kỳ hành động tấn công nhằm vào lực lượng an ninh sẽ bị coi là tội phạm hình sự. 

Những đề xuất của chính phủ vào hôm Chủ nhật về hỗ trợ tối thiểu giá cho những người nông dân đã không nhận được sự đồng tình từ người biểu tình, khi  họ muốn bổ sung thêm nhiều loại nông sản vào danh sách hỗ trợ.

Một cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra vào hai năm trước, khi những người nông dân đã bao vây quanh New Delhi trong hai tháng liên tiếp, buộc chính phủ phải điều chỉnh một loạt nội dung trong luật Nông nghiệp.