Chặn dịch Covid-19 lây lan, Pháp yêu cầu người dân ở nhà trong 15 ngày

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16/3 cho biết ông đã yêu cầu người dân ở nhà trong vòng 15 ngày để tránh lây lan dịch Covid-19.

Trong thông báo đưa ra ngày 16/3 nhằm ngăn chặn sự bùng phát của virus SARS-CoV-2, Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu người dân Pháp chỉ nên ra khỏi nhà vì những nhiệm vụ thiết yếu. Quy định này được thực hiện từ trưa ngày 17/3.
Tổng thống Emmanuel Macron 
Tổng thống Macron cho biết chính phủ đang thực hiện những giải pháp quyết liệt, trong đó bao gồm việc hạn chế người dân đi lại để giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
Nhà lãnh đạo Pháp cũng tuyên bố ông sẽ hủy bỏ vòng bầu cử TP thứ 2 nhằm ngăn chặn dịch lan rộng.
Trước đó, cùng ngày, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết Covid-19 bùng phát ở nước này "rất đáng lo ngại" và "xấu đi rất nhanh".
"Cứ sau 3 ngày số ca nhiễm lại tăng gấp đôi", người đứng đầu cơ quan y tế công cộng quốc gia Pháp Jerome Salomon hôm nay cho biết thêm rằng, số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng và những người cần được chăm sóc đặc biệt "lên tới hàng trăm".
Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran hôm 15/3 cho biết chỉ trong 24 giờ, Pháp ghi nhận thêm 900 ca nhiễm dịch Covid-19 và 36 ca tử vong, mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi tháng 1. Dịch Covid-19 đã khiến hơn 5.400 người bị nhiễm ở Pháp, trong đó 127 người đã tử vong.
Thừa nhận tình hình dịch bệnh ở Pháp "rất đáng lo ngại" và "xấu đi rất nhanh", ông Salomon kêu gọi "làm mọi thứ để làm chậm sự bùng phát" của dịch.
Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 157 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 7.113 và hơn 181.000 người đã nhiễm bệnh. Châu Âu hiện là tâm điểm của dịch bệnh với Italy là vùng dịch lớn nhất, tiếp đó là Tây Ban Nha, Đức, Pháp.
2 nước châu Âu đã phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn dịch bệnh lây lan là Italia và Tây Ban Nha, khiến hơn 106 triệu người bị ảnh hưởng.