Châu Âu xuất hiện thêm điểm nóng Covid-19 sau Italia

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tối 14/3 (giờ địa phương) tuyên bố ngay lập tức phong tỏa quốc gia trong 15 ngày, khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đột ngột tăng vọt, bao gồm cả phu nhân Thủ tướng nước này.

Người dân chạy xe tại thủ đô Madrid trước khi lệnh hạn chế có hiệu lực hôm 14/3.
Tính đến hôm nay (15/3), tổng cộng 40.000 trường hợp dương tính với virus được xác nhận tại 42 quốc gia châu Âu, trong đó 7 quốc gia đã báo cáo hơn 1.000 trường hợp, gồm: Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Anh và Na Uy.
Tại Italia, số ca nhiễm chạm mức 17.750 người, đánh dấu sự gia tăng 2.795 trường hợp so với 1 ngày trước. Số ca tử vong tăng 175 người, lên 1.441 người. Đây hiện vẫn là quốc gia có số người nhiễm cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.
Tây Ban Nha báo cáo số trường hợp nhiễm nhiều thứ 2 châu Âu, với hơn 6.300 người dương tính, tăng hơn 1.500 sau 24 giờ. Số người chết tăng lên tới 191 người. Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới có phu nhân Thủ tướng Pedro Sanchez.
Hạn chế mới của chính phủ Tây Ban Nha buộc cư dân nước này phải ở trong nhà, trừ một số trường hợp bất khả kháng được cho phép. Trong khi đó quân đội Tây Ban Nha được huy động nhằm đảm bảo lương thực và vậy tư y tế cho người dân, do các cửa hàng, trường học và giao thông công cộng đều đóng cửa.
Một hạn chế có phần nhẹ hơn cũng được chính thức áp dụng sau đêm thứ 7 tại Pháp. Thủ tướng Edouard Philippe yêu cầu tất cả các các địa điểm không thiết yếu sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Giao thông công cộng được duy trì nhưng hạn chế.
Động thái của Paris được đưa ra khi Pháp ghi nhận 4.500 trường hợp nhiễm virus, tăng 838 ca chỉ sau 24 giờ. 91 người đã chết và 300 bệnh nhân Covid-19 đang trong tình trạng chăm sóc đặc biệt tại Pháp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần