Cháy lớn cửa hàng tạp hóa rạng sáng, 2 người nhảy qua hàng xóm thoát thân

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng một của ngôi nhà được làm cửa hàng tạp hóa. Do nhiều loại hàng dễ cháy nên chỉ trong ít phút ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, hai người ngủ phía trên vội vã lao sang nhà bên cạnh thoát thân.

 Hiện trường vụ cháy.
Vụ cháy xảy ra khoảng 2 giờ sáng ngày 1/6, tại cửa hàng tạp hóa Khá Lan (Khu Giếng Bèo, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ). Vào thời điểm trên, chủ cửa hàng phát hiện ngọn lửa nên hô hoán mọi người ứng cứu đồng thời gọi điện cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Tuy nhiên, cửa hàng tạp hóa với nhiều loại hàng dễ cháy nên chỉ trong ít phút ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả ngôi nhà. Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra cháy, hai người con của chủ cửa hàng ngủ ở trên tầng phải nhảy sang nhà hàng xóm qua lan can để thoát nạn.
Về vụ cháy, xác nhận với phóng viên, một cán bộ xã Địch Quả cho biết, có vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt cùng người dân dập lửa, chữa cháy.
Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng cháy rụi. Hiện chưa có thống kê chi tiết thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra tuy nhiên, người dân cho biết, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.