Chiến sỹ công an Thủ đô vì Nhân dân phục vụ

Bài, ảnh: Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phong cách người chiến sỹ công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ đã và đang là mục tiêu phấn đấu, của Công an TP Hà Nội năm 2017.

Nhiều hành động cao đẹp của các chiến sỹ công an trong thực thi công vụ đang vun đắp niềm tin trong lòng người dân Thủ đô…
Lan tỏa phong trào
Ngay từ năm 2017, Công an TP đã huy động, phát huy toàn bộ hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng tiêu điểm phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Châm nguồn từ thế hệ trẻ thanh niên là thế mạnh của Công an TP, phong trào được lan tỏa đến Hội phụ nữ, công đoàn, thống nhất một khối cùng thi đua, phấn đấu. Tiếp đến, các phòng chức năng, công an quận, huyện cùng đăng ký tham gia giúp phong trào trở thành điểm nhấn của chiến sỹ công an Thủ đô trong năm 2017.

Lực lượng Công an TP Hà Nội trong Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt hưởng ứng phong trào Vì Nhân dân phục vụ.

Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực được thực hiện từ ý tưởng vun đắp phong trào, như: Tháng Thanh niên và chương trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì Nhân dân phục vụ”; Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình giao lưu, tặng quà “Ước mơ cho em” cho bệnh nhân nhỏ tuổi tại Bệnh viện K Hà Nội; Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức thăm, tặng quà với chương trình “Cặp lá yêu thương”; tổ chức công đoàn thành lập tổ công tác lưu động, làm nhiệm vụ cấp, phát thẻ Căn cước công dân tại nhà riêng cho các gia đình chính sách, người già yếu tại 29 địa bàn xã, thị trấn. Hiện tại, tổ công tác lưu động đã cấp, phát được 725 trường hợp…
Ngoài các hoạt động vì Nhân dân phục vụ trước mắt, Công an TP đã xây dựng nhiều đề án, giải pháp trong công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân. Theo đó, Công an TP đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Cụ thể, giảm thời gian thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em từ 15 ngày xuống còn 5 ngày làm việc; xác minh, in sổ hộ khẩu trên hệ thống máy tính đã rút thời gian trả kết quả cho công dân từ 2 - 3 ngày, giảm thời gian viết sổ hộ khẩu từ 2 ngày xuống còn dưới 30 phút; Xác minh thường trú từ 3 ngày còn 1 ngày, nhiều trường hợp trả lời xác minh ngay sau khi người dân có yêu cầu… Đặc biệt, với khẩu hiệu “Hết việc chứ không hết giờ”, 100% công dân đến làm thủ tục hành chính đều được đón tiếp tận tình và giải quyết trong ngày. Xuyên suốt các hoạt động đẩy mạnh phong trào người chiến sỹ công an nhân văn, vì Nhân dân phục vụ đã được quần chúng Nhân dân Thủ đô hết lòng tin yêu, cảm phục.
Không quản việc lớn, nhỏ
Công tác đấu tranh, phòng chống các loại hình tội phạm trong năm 2017 đã thể hiện rõ bản lĩnh, dũng cảm của các chiến sỹ công an Thủ đô. Đó là chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an TP Hà Nội trong vụ án triệt phá ổ nhóm 6 đối tượng mang quốc tịch Colombia thời điểm tháng 4/2017. Các đối tượng phạm tội rất chuyên nghiệp, gây ra hơn 100 vụ trộm tài sản với lượng tiền rất lớn tại 30 quốc gia châu Á. Tiếp đến, Công an quận Đống Đa đã dũng cảm, mưu trí khi bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lưu Thái Anh (SN 1984, trú tại tỉnh Sơn La) khi đang trên đường vận chuyển ma túy trái phép từ Hòa Bình về Hà Nội. Trên xe tang vật, ngoài 15 bánh heroin, các chiến sỹ công an thu giữ 1 súng K59 đã lên nòng cùng 1 quả lựu đạn. Thêm nữa, những chiến công thầm lặng của các chiến sỹ lực lượng 141 trong việc đấu tranh, khống chế, bắt giữ loại hình tội phạm đường phố. Trong năm 2017, không hiếm những trường hợp đối tượng tội phạm lao thẳng xe vào tổ công tác khiến nhiều chiến sỹ bị thương. Thậm chí, có những đối tượng nhiễm HIV liều lĩnh, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ…
Đặc thù làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, các chiến sỹ CSGT Hà Nội ngoài thực hiện tốt chuyên môn còn không quản gian nguy cứu người gặp nạn. Đó là trường hợp thượng úy Nguyễn Xuân Thành (CSGT Đội số 5) dùng hết sức lực chạy bộ từ chốt nhiệm vụ đến giữa cầu Chương Dương, kịp thời khuyên nhủ, cứu một nạn nhân nữ có ý định tự tử. Hay trường hợp trung úy Ngô Quốc Tuân (Đội CSGT số 1) đã cứu một nạn nhân bất tỉnh, gục trên vô lăng tại vệ đường khu vực ngã tư Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng. Nhờ phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua khỏi cơn hiểm nghèo. Còn rất nhiều tấm gương sáng của lực lượng Công an TP quên mình vì Nhân dân phục vụ đã được Nhân dân Thủ đô trân trọng, ghi nhận trong năm 2017.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, có 332 lượt tập thể, 2.383 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng được các cấp khen thưởng. Trong đó, 1 tập thể được tặng Huân chương Kháng chiến; 5 tập thể và 23 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 tập thể và 11 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công… 283 tập thể và cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần