Chứng khoán Mỹ trồi sụt trước cuộc họp của ECB

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Những báo cáo trái chiều về kinh tế Mỹ được đưa ra đúng thời điểm nền kinh tế Trung Quốc và châu Âu cũng đang bộc lộ những vấn đề bất lợi. Điều này đã khiến các nhà đầu tư lo lắng. Hiện thị trường đang theo dõi sát báo cáo cuối tuần này về thị trường việc làm khu vực phi nông nghiệp.

Chứng khoán Mỹ biến động thất thường trong phiên 4/9 sau khi Mỹ công bố báo cáo cho thấy lĩnh vực chế tạo của nước này đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 8/2012 - dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn hồi phục yếu ớt.

Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy chỉ số quản lý nguồn cung (PMI) của lĩnh vực chế tạo trong tháng 8/2012 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2009 và thông tin này nhanh chóng làm tổn thương lòng tin của giới đầu tư.

Chốt phiên 4/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 54,90 điểm, xuống còn 13.035,94 điểm. Trong số các cổ phiếu thuộc Dow Jones, giá cổ phiếu của hãng sản xuất máy móc hạng nặng Caterpillar giảm mạnh nhất, tới 3% xuống 82,66 USD. Tương tự Dow Jones, chỉ số S&P 500 hạ 1,64 điểm, xuống 1.404,94 điểm.

Chứng khoán Mỹ trồi sụt trước cuộc họp của ECB - Ảnh 1

Hình minh họa.

Theo các chuyên gia phân tích thuộc Charles Schwab & Co., sự ảm đạm của thị trường chứng khoán Phố Wall chủ yếu là do nhà đầu tư thất vọng về kết quả của hoạt động chế tạo cũng như chi tiêu xây dựng tại Mỹ và điều này đồng thời làm gia tăng những quan ngại chung về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi một báo cáo khác cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã giảm tháng thứ 3. Số lượng đơn đặt hàng mới, sản lượng hàng hóa cũng như việc tuyển dụng nhân công đều giảm trong tháng 8. Hoạt động của nhiều nhà máy đã trở nên suy yếu trong vài tháng gần đây.

Ngược dòng với hai chỉ số trên, Nasdaq Composite đảo chiều thành công với mức tăng 8,1 điểm lên 3.075,06 điểm. Lý do chính giúp chỉ số này tăng điểm là cổ phiếu hãng công nghệ Apple tăng thêm 9,73 USD lên 674,97 USD. Trước đó, Apple đã có thư mời báo giới tham dự sự kiện có khả năng ra mắt iPhone 5.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các sàn chứng khoán chủ chốt của châu Âu chia rẽ trước triển vọng chương trình thu mua trái phiếu mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Đóng cửa phiên giao dịch 4/9, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 1,5% xuống 5.585,61 điểm và chỉ số DAX 30 tại Frankfurt cũng để tuột mất 1,17% xuống 6.932,58 điểm.

Chịu ảnh hưởng từ số liệu chế tạo đáng thất vọng của Mỹ, chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống khi bắt đầu phiên giao dịch 5/9. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 18,92 điểm xuống 8.756,59 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc cũng không tránh khỏi bị mất điểm. Theo đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 99,75 điểm xuống 19.330,16 điểm và chỉ số Composite tại Thượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) giảm 7,03 điểm còn 2.036,62 điểm.