Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục lao dốc gần 3% khi dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh nhất tại thị trường châu Á trong ngày 25/2 khi số ca xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 bên ngoài Trung Quốc tăng mạnh,

Chứng khoán Nhật Bản lao dốc khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 25/2. Đà giảm mạnh của thị trường cổ phiếu Nhật Bản trong phiên này diễn ra sau khi chứng khoán Hàn Quốc đỏ sàn trong phiên giao dịch trước đó do số ca nhiễm dịch COVID tăng đột biến tại nước này.
Sau khi sụt mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiếp tục hạ 3,97% trong phiên giao dịch này khi cổ phiếu thuộc lĩnh vực bán lẻ lao dốc hơn 3,5%. Chỉ số Topix cũng sụt 2,62%.
 Chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 25/2.
Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng Fujifilm ngược chiều với diễn biến chung trên thị trường khi tăng hơn 4% sau khi truyền thông Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đang xem xét sử dụng thuốc chống cúm do một đơn vị của công ty phát triển để điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.
Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi quay đầu tăng hơn 0,88%, sau khi chứng kiến phiên rớt điểm mạnh trong ngày 24/2 do lo ngại bùng phát dịch COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/2 báo cáo thêm 60 trường hợp nhiễm dịch COVID-19, đưa tổng số ca mắc virus chết người tại nước này lên 893 trường hợp. Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ 8 vì dịch COVID-19. Chính quyền Seoul đã nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất vào cuối tuần qua, và Hàn Quốc hiện là quốc gia có số ca mắc bệnh nhiều nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục.
Niềm tin của người tiêu dùng ở Hàn Quốc đã giảm trong tháng 2 xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, hãng thông tấn Yonhap đưa tin hôm 25/2. Theo số liệu từ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, chỉ số niềm tin tiêu dùng trong tháng 2 chỉ đạt 96,9, giảm 7,3 điểm so với chỉ số trong tháng 1.
Cổ phiếu tại thị trường Trung Quốc diễn biến kém khởi sắc với chỉ số  tổng hợp Thượng Hải giảm khoảng 1%, chỉ số thành phần Thâm Quyến cũng hạ 0,55%. Chỉ số tổng hợp Thâm Quyến tiếp tục sụt 0,16% sau khi giảm khoảng 0,845% trong phiên trước đó.
Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại sàn Hồng Kông tăng nhẹ 0,11%. Cổ phiếu tại Australia cũng sụt mạnh khi chỉ số ASX 200 hạ 1,1%.
Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương, không tính thị trường Nhật Bản tăng hơn 0,12%.
Theo số liệu mới cập nhật sáng 25/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã có thêm 71 ca tử vong vì dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây nên tại quốc gia này, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 2.663 người. Đây là số ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong 2 tuần qua tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, số ca mắc mới dịch bệnh COVID-19 và số người tử vong vì mắc virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tăng ở Trung Đông và châu Âu. Ngoài Trung Quốc, các trường hợp COVID-19 đã được ghi nhận tại 30 quốc gia, bao gồm cả Nga.
Tại châu Âu, Italia là ổ dịch lớn nhất với 229 ca xác nhận nhiễm và 7 ca tử vong.
“Sự tăng đột biến các trường hợp mắc dịch COVID-19 bên ngoài Trung Quốc làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu trong quý I/2020 mạnh mẽ hơn”, chiến lược gia Kim Mundy tại Ngân hàng Commonwealth của Australia, lưu ý.
Tại sàn Phố Wall, các chỉ số chính nhuộm sắc đỏ trong phiên 24/2 sau khi số ca xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 bên ngoài Trung Quốc tăng mạnh, khiến nhà đầu tư lo sợ về một đợt suy thoái kinh tế kéo dài sắp đến.
 Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên 24/2.
Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 1.031,61 điểm, tương đương 3,56%, và đóng cửa ở 27.960,8 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng giảm sâu lần lượt 3,35% và 3,71% trong phiên 24/2.
Đây là phiên giảm sâu nhất khi tính theo cả số điểm và tỉ lệ % của Dow Jones kể từ tháng 2/2018. Cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng xóa sạch thành quả tăng điểm trong gần hai tháng qua và hiện ở dưới ngưỡng đầu năm 2020.
Ông Larry Benedict, CEO của công ty dịch vụ đầu tư The Opportunistic Trader nhận định: "Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đóng cửa và dường như nhà đầu tư vẫn chưa phản ánh tình trạng này đầy đủ vào giá". Ông Larry cũng nói thêm rằng một đợt điều chỉnh từ 10% đến 15% của thị trường chứng khoán có thể vừa mới bắt đầu.
Cổ phiếu đại gia công nghệ Apple và các nhà cung ứng đồng loạt đi xuống. Cụ thể Apple kết phiên giảm 4,8%, Skyworks Solutions và Qorvo cùng mất trên 1,8%.