Quận Hoàng Mai:

Chung tay vào cuộc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận ủy Hoàng Mai quán triệt đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC & CHCN) cần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra từng phường", tất cả các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và người dân đều khẩn trương vào cuộc.

Phụ nữ Hoàng Mai triển khai công tác PCCC&CNCH. Ảnh HM
Phụ nữ Hoàng Mai triển khai công tác PCCC&CNCH. Ảnh HM

Tuyên truyền đến từng người dân

Qua rà soát, thống kê trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn còn 188 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC do đưa vào hoạt động trước khi Luật PCCC (2001) có hiệu lực; trong đó, có 121 tòa chung cư, nhà tập thể cũ, 35 di tích lịch sử, 24 nhà kho, xưởng sản xuất.

Các cơ sở này tập trung nhiều ở phường Tân Mai (79 cơ sở), phường Hoàng Liệt, Tương Mai mỗi phường 20 cơ sở… Các cấp chính quyền và người dân quận Hoàng Mai hiểu rằng phải chú trọng đến công tác PCCC để bảo vệ tính mạng, tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Trước tình hình thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành văn bản số 797 về việc “Định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 6 năm 2024” các chi bộ, tổ chức đảng tập trung thảo luận về công tác PCCC & CNCH, triển khai 6 nhiệm vụ, quán triệt đến từng đảng viên, từng tổ dân phố trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Duy Lễ (78 tuổi), Tổ trưởng TDP số 9, Khu Dân cư số 6, phường Mai Động thường xuyên dùng loa nhắc nhở người dân về công tác phòng PCCC. 
Ông Lê Duy Lễ (78 tuổi), Tổ trưởng TDP số 9, Khu Dân cư số 6, phường Mai Động thường xuyên dùng loa nhắc nhở người dân về công tác phòng PCCC. 

Theo đó, các chi bộ cần quán triệt đến từng đảng viên, các hộ dân phương châm “4 tại chỗ" lấy chủ động phòng ngừa là chính, phòng ngừa là “cơ bản - chiến lược - lâu dài” trong công tác PCCC. Quận ủy Hoàng Mai xác định, hiện nay, công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền trong tháng cao điểm. Các chi bộ, đoàn thể chính trị cùng vào cuộc vì sự bình an của người dân là nhiệm vụ số 1.

Theo đó, UBND phường, kết hợp với các tổ dân phố rà soát, đánh giá, tổng hợp các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ tại địa bàn; đồng thời đến từng hộ gia đình và xây dựng các kịch bản, phương án, kế hoạch, phân công cụ thể trong cấp ủy, chi bộ.

Cùng vào cuộc đẩy lùi "giặc lửa"

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đề nghị, các chi bộ, mỗi đảng viên phải tuyên truyền để người dân nhận thức được tiềm ẩn, nguy cơ cháy, nổ đang rập rình, đe dọa cuộc sống của mình. Cùng sự với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, như vậy mới có thể chiến thắng "giặc lửa".

Các phường xây dựng kịch bản PCCC, kết hợp giải pháp áp dụng công nghệ, lập các nhóm Zalo, Facebook để thông tin, lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy tự động cần cùng các phương án “truyền thống” loa, còi, kẻng để thông báo khi xảy ra sự cố.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai chọn những bài phát thanh tốt ở các phường làm mẫu, gửi cho toàn địa bàn dùng loa tay triển khai.

Khuyến khích các hộ tự trang bị bình chữa cháy. Ảnh TA
Khuyến khích các hộ tự trang bị bình chữa cháy. Ảnh TA

Đồng thời, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận đi kiểm tra công tác PCCC tại một số điểm nóng của địa phương, kiểm tra trang thiết bị, phương án PCCC của các tổ dân phố, cụm dân cư...

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề Đảng ủy phường Mai Động chiều 30/5, không khí trao đổi giữa các đảng viên rất sôi nổi. Từ các ý kiến của cơ sở, Đảng ủy phường đã ra nghị quyết, tiếp tục thực hành công tác chữa cháy cho các tổ dân phố, xây dựng mô hình hộ gia đình liên kết giúp nhau phòng cháy, thoát nạn; hướng dẫn các chủ nhà trọ và Nhân dân mở các lối thoát tự thoát hiểm.

Đến nay, sau 21 giờ tại các ngõ hẻm trên địa bàn quận Hoàng Mai đều xuất có lực lượng dân phòng, thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh, tổ dân phố... dùng loa tay nhắc nhở người dân kiểm tra các thiết bị điện trước khi đi ngủ.

Cùng với đó là những pano, áp pích tuyên truyền về công tác PCCC, các hướng dẫn xử lý khi xảy ra cháy, nổ cùng hình ảnh các chiến sĩ công an tuần tra cùng lực lượng dân phòng.

Chủ tịch UBND phường Mai Động Trần Văn Vịnh chia sẻ:  "Hình ảnh cụ Lê Duy Lễ đã 78 tuổi nhưng hàng đêm dành khoảng 60 - 70 phút cầm loa tay đi nhắc gần 400 hộ dân trong tổ kiểm tra thiết bị điện trước khi đi ngủ, điều này cho thấy tinh thần chỉ đạo của Quận ủy Hoàng Mai đã đi vào thực tế, đến từng người dân, cơ sở...".