Chương Mỹ nỗ lực khắc phục hậu quả ngập úng

Khắc Kiên - Minh Thân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng mưa lớn của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn còn nhiều điểm ngập sâu trong nước. Hiện huyện vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả để ổn định đời sống cho người dân.

 Đường vào xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) vẫn bị chia cắt.
Đã gần 1 tuần huyện Chương Mỹ bị ngập úng, đến nay tuy mực nước sông Bùi đã giảm nhưng rất chậm, do đó, nhiều thôn xóm thuộc các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động và thị trấn Xuân Mai vẫn ngập sâu trong nước. Toàn huyện vẫn còn hơn 2.000 nhà dân bị ngập nước. Trong đó có 194 khẩu phải sơ tán; nhiều công trình trường học, di tích lịch sử, trường học cũng bị ngập.
Xí nghiệp Đầu tư Phát triển thủy lợi huyện liên tục vận hành 72 máy bơm ở 16 trạm bơm để tiêu úng nhưng vẫn còn 1.255ha lúa; 136ha cây ăn quả; 281ha rau màu; 639ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng; 800m tường bao bị đổ sập; 830m đường giao thông nông thôn bị sạt lở; 850m kênh mương bị hư hỏng; gần 4.000m đê, hồ, đập bị sạt lở; hơn 76.000m2 chuồng trại bị ngập, 290 con gia súc bị chết; hơn 18.000 con gia cầm, thủy sản bị chết và thất lạc, gần 21.000m đường giao thông, 79.000m đường nội đồng bị ngập, 7 cầu cống bị hư hỏng. Nhiều tuyến trên đê Hữu Bùi và Bùi 2 bị sạt lở. Hiện các xã, thị trấn vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại trên địa bàn để báo cáo UBND huyện.

Cùng với các biện pháp khắc phục hậu quả ngập úng, UBND huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân vùng ngập úng.

Đến chiều 25/7, UBND huyện đã trích ngân sách hỗ trợ và tiếp nhận hàng hóa của các cơ quan đơn vị trong và ngoài huyện trao tặng là 3.180 thùng mỳ tôm, 1.300 bình nước, 1.911 thùng nước, 3.100 đôi và cây nến, 110 chiếc đèn pin, 2.900kg gạo, 1.850 gói lương khô, 100 thùng sữa và 90 triệu đồng tiền mặt. Số hàng hóa trên đã được chuyển về cho các địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân. Ngày 26/7, huyện tiếp tục nhận các hàng hóa, nhu yếu phẩm sinh hoạt và chuyển về cho các địa phương.

Hiện nay, UBND huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo Xí nghiệp Đầu tư Phát triển thủy lợi huyện Chương Mỹ vận hành tích cực các trạm bơm để tiêu úng; các ngành chức năng của huyện, các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo, đảm bảo ổn định đời sống cho Nhân dân; nước rút đến đâu thực hiện tổng vệ sinh môi trường đến đó để phòng chống dịch bệnh sau lũ.