Chuyên gia nhận định về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư

Theo VietnamPlus
Chia sẻ Zalo

Chuyên gia Hong Kong Lý Minh Hán nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa, tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)  
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa, tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)  

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc từ ngày 30/10-1/11, ông Lý Minh Hán - người có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là cố vấn cho bộ phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong” - cho rằng việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước.

Chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam càng khẳng định mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp.

Ông Lý Minh Hán cho biết bản thân ông và vợ của ông đều từng học tiếng Việt tại trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nhạc phụ của ông cũng từng vinh dự được nấu cơm mời Bác Hồ trong thời gian công tác tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội.

Ông cho rằng đây là cơ duyên khiến ông có niềm đam mê tìm hiểu về cuộc đời của Bác Hồ, về chặng đường hoạt động, về sự hy sinh cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước đã chung tay gây dựng nên mối quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc Việt Nam-Trung Quốc.

Đến nay, mối quan hệ truyền thống đó trở thành tài sản quý báu mà hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước đang giữ gìn, vun đắp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, lâu bền.

Điều mà ông Lý Minh Hán ấn tượng sâu sắc nhất chính là hình ảnh, phong cách gần gũi mà vĩ đại, giản dị mà sâu sắc, thanh cao của Bác Hồ.

Ông nhấn mạnh phong cách ngoại giao độc đáo cùng tấm gương đạo đức mang đầy tính nhân văn của Bác Hồ chính là một nhân tố góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa các nhà lãnh đạo hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Theo ông Lý Minh Hán, tình hình thế giới hiện đang có những thay đổi nhanh chóng, sâu sắc, thậm chí xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhưng hai nước Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tìm kiếm điểm tương đồng, gác lại những khác biệt, đưa quan hệ Trung-Việt tiếp tục phát triển.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc luôn coi trọng và gìn giữ tài sản quý báu của tình hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối đã dày công vun đắp, đồng thời không ngừng xây đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo dấu mốc quan trọng, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt-Trung, đóng góp cho sự nghiệp vĩ đại của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước.